Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xây dựng Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam vững mạnh về mọi mặt

11:57, 18/03/2019
Sáng nay (18/3), tại thành phố Vinh, Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ II nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm đánh giá kết quả trong năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019.

Tham dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch hội cựu chiến binh Việt Nam; ĐC Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Toàn cảnh
Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, các doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”,  đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, bám sát các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, năng động sáng tạo, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu tham dự.
Các đại biểu tham dự.

Toàn hội hiện có gần 8 nghìn doanh nghiệp, hơn 1.500 Hợp tác xã, gần 2.900 tổ hợp tác và hơn 79 nghìn trang trại, gia trại, hộ kinh doanh dịch vụ do cựu chiến binh làm chủ. Năm 2018, tổng doanh thu toàn Hiệp hội đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, nộp thuế Nhà nước trên 5 nghìn tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho trên 550 nghìn lao động. Bên cạnh đó các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội tiếp tục được đẩy mạnh có hiệu quả và thiết thực. Toàn Hiệp hội cũng đã xóa được 23 nghìn hộ cựu chiến binh nghèo. 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thông báo nhanh đến Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế xã hội, cũng như những tiềm năng lợi thế của tỉnh.  Đồng thời, đánh giá cao những kết quả đạt được của Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam nói chung và hội doanh nhân CCB Nghệ An nói riêng. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: việc Hiệp hội tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 tại thành phố Vinh là động lực để Hội doanh nhân cựu chiến binh Nghệ An ngày càng phát triển và thu hút tập hợp nhiều hội viên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch hội cựu chiến binh Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị,Thượng tướng Nguyễn Văn Được – Chủ tịch hội cựu chiến binh Việt Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian qua. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2019, Chủ tịch hội cựu chiến binh Việt Nam mong rằng Hiệp hội cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xây dựng hiệp hội vững mạnh về mọi mặt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Doanh nhân cựu chiến binh gương mẫu, sản xuất kinh doanh giỏi”, tăng cường giao lưu quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp trong Hiệp hội, giúp nhau cùng phát triển. Bên cạnh đó thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Hội cực chiến binh Việt Nam và Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam

Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam trao quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh các tỉnh, thành trong cả nước đã tặng tỉnh Nghệ An 32 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng./.
Đức An – Sỹ Đạt