Thời sự - Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần QK4 lần thứ XVIII tiến hành phiên trù bị

17:19, 18/06/2020
Chiều ngày 18/6, tại Hội trường B Quân khu 4, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần lần thứ XVIII, tiến hành phiên trù bị. Trước lúc phiên trù bị, Đoàn đại biểu Đảng bộ Cục Hậu  cần do đồng chí Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Quân khu dẫn đầu đã tiến hành dâng hoa, dâng hương, báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Nhà tưởng niệm di vật liệt sĩ tại Bảo tàng Quân khu 4. 

Thành kính dâng hoa, dâng hương, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, Anh hùng giải phòng dân tộc, người Cha thân yêu của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Đoàn Đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ Cục Hậu lần thứ XVIII về dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường TP Vinh.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các đại biểu nguyện hứa sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, phát huy truyền trống trong suốt gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần nguyện phấn đấu hết mình, học tập, rèn luyện theo tấm gương của Người, đoàn kết gắn bó, khắc phục khó khăn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Cục mẫu mực, chuyên sâu; trong thực hiện nhiệm vụ luôn khắc ghi lời dạy của Người “Một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc vải phải đi thẳng đến người chiến sĩ ” xứng đáng với lòng tin yêu của Bác.

Đoàn đại biểu báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu lần thứ XVIII, là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của Cục Hậu cần; thể hiện quyết tâm xây dựng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vũng mạnh, Cục Chính trị mẫu mực; xứng đáng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của Lực lượng vũ trang Quân khu. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã có 583 lượt tổ chức Đảng, đảng viên và 3.721 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng; Cục Hậu cần đã 3 lần được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng cờ thi đua...

 

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua quy chế, chương trình làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc vào dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nghe báo cáo tóm tắt Dự thảo báo cáo Chính trị của Đảng ủy Quân khu trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI và hướng dẫn thảo luận; thông báo thành lập các đoàn đại biểu, phổ biến quy định của Đại hội...

Ban giám khảo chấm thi báo tường chào mừng Đại hội Đảng bộ Cục.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hậu cần Quân khu lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tiến hành phiên chính thức vào ngày mai (19/6) với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện cho hàng gần 1.000 đảng viên trong tòa Đảng bộ Cục Hậu cần. 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện