Thời sự - Chính trị

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết quy chế, chương trình phối hợp

16:48, 14/08/2020
Chiều nay (14/8), Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  tổ chức lễ ký kết quy chế, chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2021. 

Chủ trì có các đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện tốt 7 nội dung ký kết phối hợp. Trong đó đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương, của tỉnh liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những chủ trương, chính sách có tác động lớn trên địa bàn tỉnh;.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại hội nghị.

Cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, những vấn đề nổi cộm, bức xúc để có giải pháp công tác tư tưởng; định hướng tuyên truyền; Tham mưu các chủ trương, cơ chế, chính sách trình BTV Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đồng thời đã phối hợp thực hiện công tác quản lý, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh, xử lý vấn đề báo nêu, trả lời báo chí, người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Nghiên cứu, nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, hai bên cũng thống nhất quy chế, chương trình phối hợp giai đoạn 2020 – 2021. Qua đây nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tuyên giáo, khoa giáo, văn hóa - xã hội; tham mưu ban hành, quán triệt, triển khai, chỉ đạo định hướng tuyên truyền các chủ trương, chính sách trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực này. Phát huy trách nhiệm của 2 bên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu hiết cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, cơ chế, chính sách có tác động lớn do Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành một cách có hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao về hiệu quả công tác phối hợp thời gian qua, nhất là vai trò của Ban Tuyên giáo trong công tác tuyên truyền tốt Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội 13 của Đảng,  trong công tác phòng chống dịch Covid – 19.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết quy chế, chương trình phối hợp.

Thống nhất với 8 nội dung trọng tâm phối hợp trong thời gian tới,  Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh đến việc cần làm tốt hơn công tác dự báo;  các sở ngành chủ động hơn trong công tác cung cấp thông tin và xử lý những vấn đề báo chí nêu, dư luận quan tâm. Các sở ngành triển khai các hoạt động phối hợp với Ban Tuyên giáo chặt chẽ và hiệu quả hơn.

                                                       

  Mai Hương – Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện