Thời sự - Chính trị

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp lần thứ XXI

10:58, 17/08/2020
Sáng nay (17/8), Đảng bộ huyện Quỳ Hợp khai mạc đại hội đại biểu lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 247 đại biểu chính thức, đại diện cho  hơn 7.600 đảng viên của 54 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy.
Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quỳ Hợp đề ra mục tiêu xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ huyện quyết tâm phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 là 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 trên 70 triệu đồng.

Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp khai mạc Đại hội. 

Quỳ Hợp cũng xác định 3 trọng tâm đột phá cho sự phát triển. Trong đó, trọng tâm là phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp.

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đồng tình với quyết tâm chính trị của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nêu ra 5 vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận. Trong đó, nhấn mạnh công tác hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện gắn với Quy hoạch phát triển vùng Tây Bắc của tỉnh. Theo đó, Quỳ Hợp cần xác định tầm nhìn sẽ trở thành trung tâm kết nối giữa vùng Tây Bắc và Tây Nam của tỉnh để có chiến lược cũng như xây dựng lộ trình, bước đi khoa học làm cơ sở cho phát triển kinh tế xã hội của huyện nhanh và bền vững. Nền kinh tế cũng phải cơ cấu lại, không dựa vào khai thác tài nguyên, khoáng sản mà chuyển sang phát triển văn hóa, du lịch; nông, lâm nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu - gắn với xây dựng nông thôn mới. 

"Quan tâm phát triển nông, lâm nghiệp, tập trung phát triển kinh tế trang trại, gia trại; từng bước chuyển đổi một số diện tích rừng trồng keo nguyên liệu sang trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu, cây ăn quả, phấn đấu từng bước đưa Quỳ Hợp thành vùng trồng cây ăn quả tập trung với diện tích lớn có giá trị kinh tế cao. Khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp chuyển từ khai thác khoáng sản sang đầu tư vào nông nghiệp. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao; hình thành các chuỗi sản phẩm gắn xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch, thân thiện môi trường. Tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển" - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu: Quỳ Hợp cần nhìn thẳng vào những khó khăn, thách thức để khắc phục và tiếp tục phát triển. Đó là, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tăng trưởng chưa thực sự ổn định, bền vững; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh chưa cao; chuyển dịch cơ cấu còn chậm, thể hiện qua 3 chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ vừa qua gồm: Tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân, thu ngân sách không đạt. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn lao động vẫn xảy ra; tranh chấp đất đai giữa người dân với các lâm trường chưa được giải quyết dứt điểm. Vì thế, bên cạnh nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết, đồng lòng từ trên xuống dưới…thì huyện cũng cần phát huy tiềm năng về văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, đầu tư phát triển dịch vụ và các loại hình du lịch gắn với việc bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. 

Các đại biểu bầu  Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa 21.

Với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan, đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có uy tín và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳ Hợp khóa 21.

Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020-2025. 2 đồng chí: Cao Đức Trung và Nguyễn Đình Tùng được bầu vào chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xuân Hướng – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện