Thời sự - Chính trị

Năm 2020: Tỷ lệ điều tra, khám phá án xâm phạm về trật tự xã hội đạt trên 89%.

17:53, 07/12/2020
Chiều 7/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, UBND tỉnh tổng kết công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
Toàn cảnh hội nghị.

Trong năm các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, kiểm tra, xử lý vi phạm của Ban chỉ đạo theo các chuyên đề, nhờ đó tỷ lệ điều tra, khám phá án xâm phạm về trật tự xã hội đạt trên 89%. 

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Công tác đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội về ma tuý, kinh tế, môi trường, tệ nạn xã hội, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, công nghệ cao, đối tượng truy nã cũng đạt kết quả cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của ban chỉ đạo đối với từng ngành liên quan. Về nhiệm vụ năm 2021, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh giao các ngành: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tập trung tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội phức tạp. Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình, không để phát sinh các điểm nóng. Làm tốt công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, cũng như tập trung rà soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 3% so với năm 2020. Cùng với đó nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Chú trọng công tác đào tạo, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ, tạo việc làm cho người nghiện ma tuý sau cai nghiện để giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.
              

 Đức An – Trường Ca 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện