Thời sự - Chính trị

Nghệ An hợp tác cùng VNPT xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh tế số

17:24, 18/12/2020
Phát biểu tại hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT với Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam, chiều 18/12, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Nghệ An đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc. Để đạt được mục tiêu đó, Nghệ An sẽ đầu tư từng bước xây dựng hoàn chỉnh chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

Chiều 18/12, UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu Chính viễn thông Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025.

Dự buổi ký kết có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Theo văn bản ký kết, mục tiêu hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT là hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin, góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp.

Tập đoàn VNPT sẽ tư vấn cho tỉnh Nghệ An phát triển theo chiến lược chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. Tỉnh Nghệ An sẽ ưu tiên Tập đoàn VNPT triển khai các sản phẩm Công nghệ thông tin theo mô hình chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành đơn vị đi đầu về ứng dụng Công nghệ thông tin.

Nội dung hợp tác được triển khai thống nhất, thông suốt từ UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn VNPT đến các cấp, ngành, đơn vị trực thuộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại buổi ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao kết quả hợp tác viễn thông, Công nghệ thông tin giai đoạn 2014-2020. Trên cơ sở kết quả đạt được, Nghệ An rất mong muốn chương trình hợp tác Viễn thông, Công nghệ thông tin sẽ được tiếp tục triển khai sâu rộng, hiện đại hơn.

Tăng trưởng của tỉnh Nghệ An trong 5 năm qua ở mức 7,2%, đây là mức cao so với mặt bằng chung của cả nước. Hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin từng bước đáp ứng được yêu cầu chung. Riêng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý của Nghệ An khá bài bản, có chiều sâu.

Mục tiêu phấn đấu của tỉnh Nghệ An đến năm 2025 trở thành tỉnh khá của khu vực phía Bắc. Để đạt được mục tiêu đó, Nghệ An sẽ đầu tư từng bước xây dựng hoàn chỉnh chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

UBND tỉnh Nghệ An ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 7 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2014-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2014-2020.

Sau phần ký kết hợp tác, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn VNPT đã nhấn nút khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh và Tập đoàn VNPT nhấn nút khai trương Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Nghệ An.
Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện