Thời sự - Chính trị

Các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

10:02, 01/04/2021
Sáng 1/4, Quốc hội đã bầu ba ứng viên làm Phó Chủ tịch Quốc hội thay thế ba người tiền nhiệm vừa được Quốc hội miễn nhiệm.
Từ trái qua: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu làm phó chủ tịch Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn
Từ trái qua: ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải vừa được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội - Ảnh: Quochoi.vn

Theo kết quả kiểm phiếu, ba nhân sự đề cử đã được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông: Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính trị – Chủ tịch Uỷ ban TƯ. MTTQ Việt Nam; Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng – Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách và ông Nguyễn Khắc Định, Uỷ viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà.

Nghị quyết bầu ba Phó Chủ tịch Quốc hội đã được thông qua ngay sau đó.

Ông Trần Thanh Mẫn (59 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) là Tiến sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá X (dự khuyết), XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông Nguyễn Khắc Định (57 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) là Tiến sỹ Luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, XIII. Ông Định từng là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Đến tháng 10/2019, ông được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Đức Hải (60 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) là Thạc sĩ Kinh tế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khoá (XI, XII, XIII), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 khoá (XIII, XIV). Hiện ông Hải đang giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội hai khóa XIII và XIV.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện