Thời sự - Chính trị

Ông Phùng Xuân Nhạ được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

15:20, 27/04/2021
Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 27/4, tại Ban Tuyên giáo Trung ương diễn ra Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Phùng Xuân Nhạ sẽ phụ trách mảng Khoa giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ cho rằng, bản thân cảm thấy rất vinh dự khi được giao trọng trách ở cương vị mới. Dù được giao bất kì lĩnh vực nào, ông cũng sẽ cố gắng hết sức. 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng tân Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng hoa chúc mừng tân Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ.

"Được về công tác ở Ban Tuyên giáo Trung ương, được phân công nhiệm vụ về mảng Khoa giáo, tôi cho rằng đây là điều kiện tốt để tôi tiếp tục cống hiến, phát huy những gì mà tôi đã rèn luyện, góp phần chung vào sự thành công của Ban Tuyên giáo. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo để tôi hoàn thành tốt trọng trách của mình" - tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ phát biểu.

Ông Phùng Xuân Nhạ sinh ngày 03/6/1963, quê quán: xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngày 7/4 vừa qua, Quốc hội đã miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Phùng Xuân Nhạ. Sau đó, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện