Thời sự - Chính trị

Trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

17:47, 05/04/2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, chiều 5/4.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh 62 tuổi, không tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII. Phó Chủ tịch nước là một trong 25 chức danh lãnh đạo được kiện toàn hoặc thay đổi vị trí công tác sau Đại hội Đảng XIII.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Hoàng Phong
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Hoàng Phong

Hiện nhân sự sẽ kế nhiệm bà Thịnh chưa được công bố. Tuy nhiên, theo danh sách sơ bộ người của các cơ quan Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, khối cơ quan Chủ tịch nước có 3 đại biểu là: ông Nguyễn Xuân Phúc; bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân bên hành lang Quốc hội. Ảnh: Giang Huy
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân bên hành lang Quốc hội. 

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh 62 tuổi; thạc sĩ Xây dựng Đảng, cử nhân Luật, cử nhân Lịch sử; quê ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết) XI, XII; Phó chủ tịch nước; đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Từng tham gia công tác bí mật, làm liên lạc thuộc Ban Binh vận Thành ủy Sài Gòn-Gia Định, những năm 1975-1983, bà công tác tại Văn phòng Quận ủy 1, sau đó học lý luận chính trị trung cấp tại trường Đảng Nguyễn Văn Cừ. Kết thúc khóa học, bà phụ trách công tác dân vận, sau đó làm Bí thư Đảng ủy phường 11, rồi Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM.

Nhiều năm sau đó, bà giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Quận ủy Quận 1, rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận 1, TP HCM.

Từ tháng 10/1998 đến 5/2005, bà là Phó Chủ tịch Thường trực, rồi Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ TP HCM. Bốn năm sau đó, bà là Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Từ tháng 6/2009 đến 3/2015, bà giữ chức Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Bà có một năm (3/2015-4/2016) làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Thịnh được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước ngày 8/4/2016; sau đó làm Quyền Chủ tịch nước từ 23/9/2018 đến 23/10/2018 khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện