Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Nghĩa Đàn

17:24, 18/05/2021
Chiều 18/5, Đoàn công tác của Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - UV BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nghĩa Đàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kiểm tra việc niêm yết danh sách ứng cử viên tại xóm Bình Hạnh.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại hai tổ bầu cử xóm Bình Hạnh và xóm Bình Phát, xã Nghĩa Bình về cơ sở vật chất, việc niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên đại biểu Quốc hội, khu vực bầu cử, thùng phiếu, điểm sát khuẩn…

Kiểm tra thùng phiếu tại xóm Bình Phát.

Đến thời điểm này, xã Nghĩa Bình nói riêng, huyện Nghĩa Đàn nói chung đã chuẩn bị đảm bảo, đúng thời gian, các điều kiện cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tuy nhiên, địa phương cũng gặp một số khó khăn, nhất là thực hiện bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, bài bản của xã Nghĩa Bình và huyện Nghĩa Đàn.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện Nghĩa Đàn cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị bầu cử. Rà soát lại danh sách cử tri để tránh sai sót. Niêm yết danh sách cử tri, các ứng cử viên ở nơi dễ thấy, dễ quan sát. Rà soát lại cơ sở vật chất cho bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân coi ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Bên cạnh đó, huyện Nghĩa Đàn cũng cần kiểm soát chặt chẽ những trường hợp người dân đi từ địa phương khác về. Thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của bộ Y tế. Đảm bảo an ninh trật tự, tránh bị động, bất ngờ…

 

 Đức Anh  

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện