Thời sự - Chính trị

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh vận động bầu cử tại huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên

15:02, 11/05/2021
Ngày 11/5, tại huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV thuộc đơn vị bầu cử số 4 và 5 ứng cử viên HĐND tỉnh khoá XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 23 tiếp xúc cử tri là lãnh đạo, cán bộ, công chức Huyện uỷ, UBND, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, lãnh đạo các xã, thị trấn của huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII tiếp xúc cử tri.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng các ông, bà: Thái Văn Thành, Ngô Thị Thu Hương, Võ Thị Thúy Vinh. 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII thuộc đơn vị bầu cử số 23 gồm các ông, bà: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Trần Thị Mỹ Hạnh; Đặng Thị Phương, Nguyễn Hồng  Sơn, Nguyễn Hồ Tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trình bày dự kiến chương trình hành động.

Trình bày dự kiến chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND tỉnh khoá XVIII đều cam kết sẽ gắn với vị trí công tác, cử tri địa bàn ứng cử và cả 10 ứng cử viên đều có những ưu tiên, quan tâm cụ thể nếu trúng cử. Trong đó, sẽ sẽ dành tâm sức đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh;  tiếp tục trung tháo gỡ nút thắt về kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trình bày chương trình hành động.

Đồng tình cao những chương trình hành động các ứng cử viên, ý kiến cử tri đề nghị cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được. Đặc biệt là sửa đổi, bổ sung ban hành luật và văn bản dưới luật để công tác phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn; đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao; xem xét chế độ phụ cấp, bồi dưỡng của những người làm công tác ở cơ sở  sau sáp nhập; có chính sách xử lý nhà văn hoá cũ và xây dựng nhà văn hoá mới sau sáp nhập để đảm bảo tiêu chuẩn và điều kiện sinh hoạt; nghiên cứu khôi phục lại chức danh cán bộ thú y cấp cơ sở, truyền thành cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị.

Cử tri huyện Nam Đàn mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện về mọi mặt để Nam Đàn sớm đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hoá gắn với du lịch, để Nam Đàn trở thành địa phương phát triển của Nghệ An.

Cử tri huyện Hưng Nguyên phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Cử tri huyện Hưng Nguyên mong muốn Trung ương, tỉnh hỗ trợ để trong 5 năm tới huyện và thị trấn Hưng Nguyên phát triển xứng đáng với truyền thống, tiềm năng. Đồng thời, hy vọng sẽ có chương trình kinh tế để phát triển dọc sông Lam, kết nối TP. Vinh với Hưng Nguyên, Nam Đàn và sớm hoàn thành một số công trình trọng điểm trên địa bàn như: Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh. 

Xuân Hướng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện