Thời sự - Chính trị

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Vinh

13:20, 10/05/2021
Sáng 10/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 4) và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (đơn vị bầu cử số 2) đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Vinh.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 4 có 5 ứng cử viên gồm: ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư TW Đảng, Bí thư Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng các ông, bà: Thái Văn Thành, Ngô Thị Thu Hương, Võ Thị Thúy Vinh.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 2 có 7 ứng cử viên gồm các ông, bà: Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Trần Văn Duẩn (tức Thượng tọa Thích Thọ Lạc); Nguyễn Thanh Đàn; Nguyễn Thị Hương Giang; Trần Thị Khánh Linh.

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đỗ Văn Chiến trình bày chương trình hành động.

Trình bày chương trình hành động dự kiến thực hiện khi trúng cử, các ứng viên đều xác định trách nhiệm được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trình bày chương trình hành động.

Đồng thời khẳng định sẽ luôn trau dồi kiến thức, trình độ, bản lĩnh, kỹ năng đại biểu, kỹ năng nghị trường; tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề về lập hiến, lập pháp; quyết định chính sách đối nội, đối ngoại, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, địa phương.

Thượng Tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày chương trình hành động.
Thượng Tọa Thích Thọ Lạc - Trưởng Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An trình bày chương trình hành động.

Nhất là làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời đến Quốc hội, cơ quan chức năng. Từ đó, đề xuất ban hành các nghị quyết, cơ chế chính sách, đề án, giải pháp hữu hiệu.

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng trình bày chương trình hành động.
Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng trình bày chương trình hành động.

Các cử tri bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và đặt nhiều niềm tin, hy vọng vào tất cả các ứng viên được giới thiệu lần này. Với trình độ, kiến thức, vị trí công tác hiện tại, các ứng cử viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Cử tri bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và đặt nhiều niềm tin, hy vọng vào tất cả các ứng cử viên.

Cử tri cho rằng: chương trình hành động của các ứng cử viên, cụ thể, thiết thực, bám sát các vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với đất nước nói chung và của tỉnh, thành phố Vinh nói riêng cũng như các vấn đề thiết thực gắn với đời sống người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến. 

Trong đó đặc biệt quan tâm đến một số vấn đề như: ô nhiễm môi trường, cải cách thủ tục hành chính; đẩy nhanh quá trình ứng dụng số trong quản lý dự liệu dân cư; những bất cập sau quá trình sáp nhập. Đặc biệt, cử tri các phường, xã thuộc vùng ven, mới sáp nhập vào thành phố đề nghị Quốc hội khóa tới tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp phục vụ các dự án công nghiệp, đô thị, thương mại…

Thay mặt các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu trao đổi với cử tri.

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2025, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chân thành cảm ơn sự có mặt và đóng góp những ý kiến quý báu cho các ứng viên. Trên cương vị công tác, mỗi ứng cử viên sẽ có trách nhiệm chuyển tải những tâm tư, mong muốn của cử tri đến các cấp, cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết

Xuân Hướng 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện