Thời sự - Chính trị

Bằng mọi cách để có thêm nguồn vaccine nhanh nhất, sớm nhất

11:34, 06/09/2021
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đại sứ tiếp tục bằng mọi cách, mọi kênh, kể cả tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine phòng COVID-19.

Chiều 5/9 (giờ địa phương, tối cùng ngày giờ Việt Nam), tại Thủ đô Vienna, Cộng hòa Áo, ngay khi xuống sân bay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp 6 Đại sứ Việt Nam tại các nước khu vực châu Âu.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có các cơ quan ở các nước châu Âu đã tích cực triển khai ngoại giao vaccine, đạt kết quả bước đầu rất tốt.

Đồng thời Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Các Đại sứ tiếp tục bằng mọi cách, mọi kênh, kể cả tranh thủ nguồn dôi dư, trao đổi hoặc mua vaccine phòng COVID-19, quyết liệt hơn nữa trong việc vận động, tìm kiếm thêm các nguồn cung vaccine và trang thiết bị y tế nhanh nhất và sớm nhất để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong nước”.


Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, các cơ quan của Quốc hội sẽ cùng Chính phủ tích cực xem xét và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong thủ tục để đẩy nhanh, đẩy mạnh việc mua, tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong nước hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp 6 Đại sứ Việt Nam tại các nước khu vực châu Âu. 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp 6 Đại sứ Việt Nam tại các nước khu vực châu Âu. 

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Đại sứ cho biết đã chuyển thư của Chủ tịch Quốc hội đến Lãnh đạo Nghị viện các nước đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có việc chia sẻ vaccine chống COVID-19 với Việt Nam.

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước khu vực châu Âu đã triển khai quyết liệt các hoạt động ngoại giao vaccine và đã thu được một số kết quả tích cực. Đến nay, Chính phủ Hungary đã tặng Việt Nam 100 nghìn liều vaccine. Chính phủ Slovakia tặng Việt Nam 150 nghìn liều và đang đàm phán để có thể nhượng cho Việt Nam từ 2-3 triệu liều vaccine, công ty CZ ở Slovakia cam kết tặng TP.HCM máy thở và các vật tư y tế trị giá 200 nghìn  Euro.

Chính phủ Đức viện trợ 2,5 triệu liều và 75 máy thở, 15 màn hình, 20 ngàn máy đo nồng độ ô xy; các bang, địa phương và các doanh nghiệp Đức ủng hộ 800 nghìn bộ kít xét nghiệm nhanh, hàng trăm nghìn khẩu trang y tế và nhiều thiết bị y tế khác.

Ba Lan là một trong những nước ủng hộ vaccine đầu tiên cho Việt Nam, đã tặng 500 nghìn liều vaccine và chuẩn bị ngày 7/9 tới sẽ trao các thiết bị y tế, máy thở và máy ổn định nhịp tim trị giá 4 triệu USD cho Việt Nam. Hiện Việt Nam và Ba Lan đang đàm phán để có thể sớm ký thoả thuận chuyển nhượng 3 triệu liều vaccine.

Chính phủ Séc đã viện trợ 250 nghìn liều và cam kết chuyển nhượng 500 nghìn liều vaccine phòng COVID - 19.

Trong thời gian tới, các Đại sứ cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy ngoại giao vaccine để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trong nước. 

Về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại các nước sở tại, các Đại sứ cho biết, cuộc sống của Kiều bào gặp nhiều khó khăn trong năm 2020 vì đại dịch. Tuy nhiên, với tinh thần hướng về quê hương, đất nước, cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu đã tích cực ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 và đóng góp ủng hộ người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

Cộng đồng người Việt Nam tại Séc đã ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 trị giá 1,5 tỷ đồng, cộng đồng tại Đức ủng hộ 50 nghìn Euro. Cũng theo các Đại sứ, cộng đồng người Việt Nam tại các nước châu Âu có ý thức phòng, chống dịch bệnh rất cao, đồng ý tiêm chủng sớm vaccine phòng COVID-19 nên tỷ lệ tử vong và mắc bệnh thấp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại các nước; đề nghị các Đại sứ tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần, nội dung Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Việt Nam ở nước ngoài; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, linh hoạt trong vận động người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, gắn bó với quê hương, đóng góp tích cực vào phát triển ở nước sở tại, trở thành cầu nối và góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. 

Trong điều kiện dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, các Đại sứ quán cần quan tâm mọi mặt đời sống, sinh hoạt của kiều bào tại mỗi nước; tích cực phối hợp, đề nghị với chính quyền sở tại quan tâm, bảo đảm các điều kiện chăm sóc y tế và an toàn sức khỏe, hỗ trợ sinh kế.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện