Thời sự - Chính trị

UBND tỉnh góp ý vào dự thảo Tờ trình Nghị quyết HĐND tỉnh về giải tỏa hành lang ATGT 

19:26, 11/10/2021
Chiều 11/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến công tác giải tỏa hành lang ATGT và quản lý, bảo trì tỉnh lộ giai đoạn 2022-2025. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Đại diện các sở, ngành, địa phương đã góp ý dự thảo Nghị quyết “Quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022- 2025”. Dự thảo Nghị quyết tập trung vào việc huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, quy định trách nhiệm của chính quyền địa phương trong chỉ đạo, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định: Việc ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 56 năm 2016 (đến nay đã hết hiệu lực)  là hết sức cần thiết. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh về thể thức, nội dung  văn bản trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Trong cuộc họp chiều nay, UBND tỉnh còn nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết về cơ chế trích ngân sách địa phương phục vụ công tác quản lý, bảo trì đường tỉnh giai đoạn 2022-2025.                                                  
                                               

 

Nguyễn Nam-Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện