Thời sự - Chính trị

Tìm giải pháp phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên

18:28, 23/02/2022
Chiều 23/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức hội nghị trực tuyến về phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Miền Trung và Tây Nguyên là khu vực địa hình phức tạp, chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại thiên tai thường xảy ra ở nước ta với tần suất cao hơn và mức độ khốc liệt hơn các khu vực, gây ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Khu vực này là nơi nuôi trồng hải sản và có số lượng tàu thuyền lớn nhất cả nước, trong khi số lượng khu neo đậu mới chỉ đáp ứng trên 50% nhu cầu.

 
a
Miền Trung và Tây Nguyên là khu vực địa hình phức tạp, chịu ảnh hưởng của hầu hết các loại thiên tai với tần suất cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai nhấn mạnh: Thời gian tới, các tỉnh cần tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực công tác dự báo, cảnh báo, chất lượng, khả năng phòng chống thiên tai cũng như bảo vệ hệ thống công trình; Rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành liên hồ chứa, sửa chữa nâng cấp các hồ chứa bị hư hỏng; Củng cố nâng cấp hệ thống đê điều đảm bảo chống lũ, bão theo tần suất, mức đảm bảo quy định; Đặc biệt, tiếp tục hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở an toàn; xây dựng giải pháp sản xuất thích ứng thiên tai, với chủ trương “chủ động phòng, tránh, thích nghi với thiên tai”. 

a
Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cơ quan thường trực các địa phương cần làm tốt công tác tham mưu để xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó kịp thời hiệu quả; Đặc biệt, thực hiện hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai.

Thu Vinh - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện