Thời sự - Chính trị

Triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 

11:45, 25/04/2022
Sáng 25/4, dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Lê Văn Thành, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP

Năm 2021, thiên tai tuy không khốc liệt, dị thường như năm 2020 nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp; làm 108 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế trên 5.200 tỷ đồng. 

Tại điểm cầu Nghệ An.

Đối với tỉnh Nghệ An, năm 2021, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cùng các ngành, địa phương, đơn vị triển khai quyết liệt, đồng bộ, chuẩn bị tốt cả 3 khâu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả nên đã hạn chế được nhiều thiệt hại về người, tài sản, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai. Tuy nhiên, các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, rét hại và ảnh hưởng của các cơn bão đã làm chết 06 người; bị thương 04 người, ước tính thiệt hại về kinh tế gần 700 tỷ đồng. Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng xảy ra 56 vụ tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nêu rõ, Hội nghị sẽ đề ra nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới một cách cụ thể, sát thực và hiệu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, môi trường sống, ổn định sản xuất kinh doanh - Ảnh: VGP

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các bộ, ngành, địa phương đã bàn các giải pháp, triển khai nhiệm vụ trọng tâm để ứng phó với thiên tai trong thời gian tới. Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời kiến nghị với Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT và các Bộ, ngành một số nội dung quan trọng.

Lê Hằng – Hồng Phong

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện