Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, làm việc tại Quỳ Hợp về sự cố sụt lún ở xã Châu Hồng

18:55, 29/05/2022
Trước sự cố sụt lún, nứt nẻ đất, công trình, nhà ở, giếng nước khô cạn tại xã Châu Hồng, hôm nay (29/5), đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hiện trường, đối thoại với nhân dân địa phương và làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp. Trên cơ sở đánh giá thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: quan điểm của tỉnh là không đánh đổi lợi ích kinh tế mà làm ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định cuộc sống của người dân xã Châu Hồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp về xã Châu Hồng thị sát, kiểm tra tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp về xã Châu Hồng thị sát, kiểm tra tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình.

Buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã cùng lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền địa phương đi kiểm tra thực địa một số nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do sụt lún đất. Đến nay, tại xã Châu Hồng đã có 232 hộ dân, cùng nhiều công trình trường học, trụ sở nằm trong phạm vi 6 bản bị ảnh hưởng. Một số hộ dân đã phải di dời để đảm bảo an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tình trạng sụt lún tại nhà một hộ dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tình trạng sụt lún tại nhà một hộ dân.
Nhiều nhà dân bị nứt nẻ sàn nhà, tường, vết nứt chạy dài khắp nhà.
Nhiều nhà dân bị nứt nẻ sàn nhà, tường, vết nứt chạy dài khắp nhà.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vết nứt tại trụ sở HĐND, UBND xã Châu Hồng.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vết nứt tại trụ sở HĐND, UBND xã Châu Hồng.

Tại thời điểm này, Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ đang tiến hành khoan thăm dò, đánh giá hiện trạng tại các vị trí sụt lún mới nằm ở trong khu dân cư.

Tại trụ sở xã Châu Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân địa phương.
Tại trụ sở xã Châu Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã chia sẻ với những thiệt hại của các hộ dân, động viên bà con cố gắng khắc phục những khó khăn, bất tiện trong đời sống hàng ngày; Đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương bố trí nơi ăn chốn ở đối với các hộ dân phải di dời ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trả lời, trao đổi những câu hỏi, kiến nghị của người dân.
Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp trả lời, trao đổi những câu hỏi, kiến nghị của người dân.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã kiểm tra thực địa khu vực hầm mỏ, khai thác quặng của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang tại bản Na Hiêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã kiểm tra thực địa khu vực hầm mỏ, khai thác quặng của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang tại bản Na Hiêng.

Theo yêu cầu của chính quyền huyện Quỳ Hợp, vào ngày 11/5, đơn vị này đã dừng hoạt động bơm hút nước để phục vụ cho việc khai thác quặng. Và cũng theo phản ánh của người dân tại cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh, từ thời điểm đó đến nay, mực nước ngầm tại các giếng đã dâng lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp vào kiểm tra hệ thống hầm lò khai thác quặng của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trực tiếp vào kiểm tra hệ thống hầm lò khai thác quặng của Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang.

Ông Điền Văn Tứ, một người dân tại Bản Na Hiêng, xã Châu Hồng - Quỳ Hợp nhận định: “Thông tin mới nhất, vừa nãy tôi kiểm tra giếng nước thấy mực nước đã lên cách mặt đất khoảng 3m, trở lại gần với mức ngày xưa… Tín hiệu này liên quan đến việc dừng bơm nước. Vì vậy, việc giao nhiệm vụ cho đoàn địa chất xác định rõ việc sụt mực nước đã quá đơn giản”.

Thời điểm kiểm tra, Công ty CP Tân Hoàng Khang đang tạm dừng hoạt động, tạm dừng việc bơm hút nước ngầm.
Thời điểm kiểm tra, Công ty CP Tân Hoàng Khang đang tạm dừng hoạt động, tạm dừng việc bơm hút nước ngầm.

Tại cuộc đối thoại, đã có 9 ý kiến của đại diện nhân dân của 6 bản nằm trong phạm vi ảnh hưởng do hiện tượng sụt lún đất. Trong đó, có nêu lên trách nhiệm của chính quyền địa phương khi để sự việc này kéo dài, chậm trễ trong quá trình xử lý; Vấn đề ô nhiễm môi trường, hư hỏng các công trình giao thông do hoạt động vận tải, khai khoáng; Đồng thời đề nghị chính quyền, các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng này, nếu cần phải tính toán đến phương án di dời, tái định cư cho người dân; kể cả phương án hỗ trợ, khắc phục thiệt hại để sớm ổn định đời sống. 

“Đoàn của tỉnh đã lên đây và người quyết định cuối cùng nhất là UBND tỉnh xem việc hỗ trợ, đền bù, tạo điều kiện để dân khắc phục nhanh nhất sụt lún và sập nhà của dân”, ông Lê Hồng Quân, người dân bản Na Noong, xã Châu Hồng kiến nghị.

Nhiều vấn đề khác liên quan đến thẩm chức năng, quyền hạn cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trả lời, giải đáp tại cuộc đối thoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với huyện Quỳ Hợp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với huyện Quỳ Hợp.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại xã Châu Hồng, đối thoại cùng nhân dân nằm trong khu vực bị tác động và đánh giá của các sở, ngành, địa phương, tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Quỳ Hợp vào chiều nay (29/5), Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu rõ: Mặc dù đã có sự vào cuộc của các sở, ngành cấp tỉnh và chính quyền huyện, xã nhưng công tác phối hợp ban đầu thiếu quyết liệt, tham mưu chưa kịp thời dẫn đến sụt lở đất tại xã Châu Hồng diễn biến phức tạp, người dân phải sống trong cảnh bất an, nguy hiểm kéo dài… Vì vậy các ngành, các cấp chính quyền phải nhìn thẳng và nhận trách nhiệm trước dân để xử lý dứt điểm.

Để đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu phải tạm dừng hoạt động khai thác, bơm hút nước ngầm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, trước khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chuyên môn về hiện tượng sụt lún đất…

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng báo cáo cụ thể tình trạng sụt lún, nứt nẻ và kiến nghị nhiều nội dung.
Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp Nguyễn Đình Tùng báo cáo cụ thể tình trạng sụt lún, nứt nẻ và kiến nghị nhiều nội dung.
Bí thư Huyện uỷ Quỳ Hợp Phan Đình Đạt báo cáo thêm các vướng mắc, khó khăn của huyện.
Bí thư Huyện uỷ Quỳ Hợp Phan Đình Đạt báo cáo thêm các vướng mắc, khó khăn của huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên - Môi trường thành lập đoàn kiểm tra đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, nhất là các doanh nghiệp có hoạt động khai thác, bơm hút nước ngầm, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đủ điều kiện sẽ chuyển sang cơ quan điều tra. Đến ngày 31/7, phải có kết quả thanh, kiểm tra cho UBND tỉnh; Giao Sở Xây dựng chủ trì, lựa chọn đơn vị kiểm định độc lập đánh giá hiện trạng, chất lượng công trình nhà dân, công sở bị rạn nứt, làm cơ sở tính toán kinh phí nếu phát sinh vấn đề bồi thường, cũng như đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân sinh sống. Đối với nghành NN&PTNT, tiếp tục phối hợp với huyện Quỳ Hợp để triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân về lâu dài.

Lãnh đạo Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ cam kết đến ngày 31/7/2022 sẽ có báo cáo đánh giá nguyên nhân gây nên tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình trên địa bàn xã Châu Hồng.
Lãnh đạo Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ cam kết đến ngày 31/7/2022 sẽ có báo cáo đánh giá nguyên nhân gây nên tình trạng sụt lún, nứt nẻ đất, nhà ở, công trình trên địa bàn xã Châu Hồng.

Về trách nhiệm của huyện Quỳ Hợp, phải bám sát chỉ đạo xã Châu Hồng, theo dõi diễn biến tình hình sụt lún, có phương án đảm bảo an toàn trước mắt cho người dân; Di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy cơ cao, có diễn biến sạt lở phức tạp; Xác định phương án tái định cư lâu dài cho một phần hoặc toàn bộ hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng vùng sụt lún. Đây là vấn đề rất khó, nhưng phải tính toán kỹ lưỡng, nghiên cứu mang tính khoa học; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoảng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: không đánh đổi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp lấy sự an toàn, ổn định của người dân, sự an toàn về môi trường.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: không đánh đổi lợi ích kinh tế của doanh nghiệp lấy sự an toàn, ổn định của người dân, sự an toàn về môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí để hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống, nhất là công tác tái định cư cho 6 hộ dân đã phải di dời nhưng cũng phải đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Riêng Công ty Cổ phần Tân Hoàng Khang phải tạm dừng mọi hoạt động khai khoáng cho đến khi có kết luận cuối cùng về nguyên nhân của tình trạng sụt lún đất bất thường này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Liên đoàn địa chất Bắc Trung bộ nỗ lực hết sức để hoàn thành việc đánh giá nguyên nhân sụt lún đất tại xã Châu Hồng một cách khách quan, khoa học; có báo cáo vào cuối tháng 7. Đây là một trong các cơ sở để xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp khi để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện