Chủ tịch UBND tỉnh: Thành công của Tập đoàn WHA cũng là thành công của Nghệ An

18:32, 14/06/2022
Sáng 14/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA (Thái Lan) nhân chuyến làm việc tại Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thành công của Tập đoàn WHA cũng là thành công của Nghệ An. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cùng đồng hành, nhằm thúc đẩy dự án sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn WHA (Thái Lan).
Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn WHA (Thái Lan).

Chào mừng lãnh đạo tập đoàn WHA đến thăm và làm việc tại Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nêu rõ: Sau 5 năm triển khai, dự án Khu công nghiệp WHA đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1, với tổng diện tích hơn 143ha; đã thu hút được 18 dự án, với tổng số vốn đầu tư 650 triệu USD. Trong đó, có nhiều dự án phù hợp với lĩnh vực mà Nghệ An ưu tiên thu hút đầu tư, như dự án chế tạo sản phẩm linh kiện điện tử, thiết bị mạng của Gotek với quy mô đầu tư 500 triệu USD. Giai đoạn 2 của dự án WHA có tổng diện tích hơn 354 ha, hiện Ban quản lý KKT Đông Nam và huyện Nghi Lộc đang phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng chào đón đoàn lãnh đạo Tập đoàn WHA sang thăm, làm việc tại Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng chào đón đoàn lãnh đạo Tập đoàn WHA sang thăm, làm việc tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan cùng đồng hành, tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy dự án sớm hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Lãnh đạo Tập đoàn WHA tham dự buổi làm việc.
Lãnh đạo Tập đoàn WHA tham dự buổi làm việc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA - bà Jareeporn Jarukornsakul cũng khẳng định: Đầu tư của tập đoàn vào Nghệ An là quyết định đúng đắn. Bởi đây là địa phương có nhiều thuận lợi như diện tích tự nhiên rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào. Đặc biệt, sự ủng hộ, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đã góp phần cho tập đoàn hoàn thành dự án giai đoạn 1. Đây là điều kiện để Tập đoàn WHA mở rộng đầu tư trong tương lai trong một số lĩnh vực có thể mạnh khác như logistic, viễn thông… Với sự hỗ trợ của tỉnh, Nghệ An sẽ là điểm đầu tư lớn nhất của WHA tại Việt Nam.

Bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA phát biểu tại cuộc làm việc.
Bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện của Tập đoàn WHA cũng cho biết, đến cuối năm nay tỷ lệ lấp đầy của Khu công nghiệp WHA giai đoạn 1 dự án sẽ đạt 90%.

Ông David Richard Nardone - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành lĩnh vực Công nghiệp và Quốc tế Tập đoàn WHA phát biểu.
Ông David Richard Nardone - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành lĩnh vực Công nghiệp và Quốc tế Tập đoàn WHA phát biểu.

Về giai đoạn 2 của dự án, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 49% trên tổng số 354 ha phê duyệt và bắt đầu triển khai san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng từ đầu tháng 6 trên các diện tích đã được bàn giao. Hiện nay, tập đoàn cũng đã làm việc với nhiều khách hàng từ Hàn Quốc, Đài Loan, phấn đấu mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ lấp đầy khoảng 70% diện tích của Khu công nghiệp giai đoạn 2.

Cùng với đó, Tập đoàn WHA đang xúc tiến, xin chủ trương để mở rộng dự án sang giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Muốn làm được điều này, tập đoàn cũng đề nghị tỉnh Nghệ An hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn về hạn mức đất đai; nhà ở cho công nhân; nguồn lao động có chất lượng.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi chào xã giao và làm việc giữa UBND tỉnh và Tập đoàn WHA .
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự buổi chào xã giao và làm việc giữa UBND tỉnh và Tập đoàn WHA .

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Khó khăn của Tập đoàn WHA cũng là khó khăn của Nghệ An, vì vậy, tỉnh đang chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ. Riêng đường dân sinh đi qua dự án Khu công nghiệp WHA giai đoạn 1 sẽ được tỉnh chỉ đạo huyện Nghi Lộc tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Về đề xuất của Tập đoàn WHA trong việc mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn 3 và giai đoạn 4, lãnh đạo tỉnh đang giao nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa cho bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa cho bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA.

Cam kết và khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện tối đa cho Tập đoàn, tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng nêu rõ: Có những quy định của Nhà nước mà các địa phương, trong đó có Nghệ An phải nghiêm túc thực hiện. Chẳng hạn như chỉ tiêu đất đai phát triển, mở rộng Khu công nghiệp; hạn mức chuyển đổi đất lúa sang đất khu công nghiệp đều nằm trong quy định. Vấn đề này, Nghệ An và nhiều địa phương khác cũng đã báo cáo với Chính phủ và đề xuất, kiến nghị để tìm giải pháp tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm cho bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lưu niệm cho bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA.

Về vấn đề nhà ở cho công nhân, nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các nhà đầu tư thứ cấp, tỉnh đã có chỉ đạo để thực hiện. Trong đó, đã chấp thuận chủ trương xây dựng 2 nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Nam Cấm với quy mô khoảng 20.000 căn hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Tập đoàn WHA tiếp tục quyết tâm đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tại Nghệ An; Tập trung thu hút đầu tư các dự án mà tỉnh Nghệ An ưu tiên và quan tâm; Xúc tiến nghiên cứu, tìm hiểu để đầu tư vào lĩnh vực logistic và một số lĩnh vực khác tại Nghệ An; Trước mắt, hoàn thành dự án Khu công nghiệp WHA giai đoạn 2 một cách nhanh nhất.

Bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung.
Bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ tin tưởng, dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp của Tập đoàn WHA đang triển khai và các dự án thứ cấp sẽ đóng góp quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động; thúc đẩy Nghệ An phát triển trong thời gian tới.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn WHA.
Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn WHA.

 

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện