Thời sự - Chính trị

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Anh hùng, liệt sỹ và tặng quà gia đình chính sách tại Đô Lương

16:11, 19/07/2022
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022), sáng 19/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh do đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã đi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đô Lương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hoa, dâng hương lên phần mộ chung của các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hoa, dâng hương lên phần mộ chung của các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng Liệt sĩ thuộc Đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương, làm lễ tri ân tại nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Truông Bồn, địa danh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, tuyến đường độc đạo, nơi kết nối các huyết mạch giao thông từ hậu phương lớn miền Bắc, chi viện sức người, vũ khí, lương thực cho chiến trường miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Truông Bồn đã trở thành chứng tích hào hùng, ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, trong đó có 1.500 cán bộ, chiến sĩ của 9 Đại đội TNXP thuộc Tổng đội TNXP tỉnh Nghệ An, đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh của 13 chiến sỹ Tiểu đội thép, thuộc Đại đội TNXP 317 vào ngày 31/10/1968 trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Anh hùng liệt sỹ, Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, nơi yên nghỉ của gần 2200 liệt sỹ, trong đó có hơn 1300 liệt sỹ là chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

a
Đoàn công tác tặng quà Ban quản lý Khu di tích lịch sử Truông Bồn.

 

Đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng đoàn công tác thắp hương tưởng nhớ tại các phần mộ liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đô Lương

Cũng trong buổi sáng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho 2 Thương binh 4/4 là ông Hoàng Thành, sinh năm 1928, xóm Vạn Phúc, xã Thịnh Sơn; gia đình bà Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1942, nhà ở xóm 4, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà ông Hoàng Thành.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà cho bà Nguyễn Thị Xuân
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Xuân

 

Nguyễn Nam - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện