Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm thân nhân cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại thành phố Hồ Chí Minh

18:53, 21/08/2022
Sáng 21/8, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc sức khỏe bà Lê Nguyễn Hồng Minh, người con duy nhất của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (1902-1942) và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941), nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam bộ, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định. 

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và huyện Hưng Nguyên.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương lên anh linh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại bàn thờ gia đình bà Lê Nguyễn Hồng Minh.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương lên anh linh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại bàn thờ gia đình bà Lê Nguyễn Hồng Minh.

Tại gia đình bà Lê Nguyễn Hồng Minh, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng lễ, dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ, thành kính tri ân công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đối với cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung dâng hương lên anh linh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại bàn thờ gia đình bà Lê Nguyễn Hồng Minh.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung dâng hương lên anh linh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại bàn thờ gia đình bà Lê Nguyễn Hồng Minh.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, thay mặt Đoàn công tác của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, mọi mặt đời sống, tặng quà động viên bà Lê Thị Hồng Minh và gia đình.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Lê Nguyễn Hồng Minh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Lê Nguyễn Hồng Minh.

Bà Lê Nguyễn Hồng Minh, sinh năm 1939, tập kết ra Bắc năm 1954, sau đó sang Trung Quốc, Liên Xô học tập. Từ năm 1976, bà công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh và nghỉ hưu năm 1995. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Lê Nguyễn Hồng Minh.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng bà Lê Nguyễn Hồng Minh và gia đình. 

Người đứng đầu Tỉnh ủy đã thông tin về các hoạt động Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đã và đang tích cực triển khai nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022), trong đó có chuyến công tác tại Côn Đảo dâng hương, dâng hoa, viếng mộ đồng chí Lê Hồng Phong ở Nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sắp tới tỉnh sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm cấp tỉnh và phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tốt Hội thảo khoa học; đồng thời trân trọng gửi lời mời đại diện gia đình về dự Lễ kỷ niệm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trò chuyện cùng bà Lê Nguyễn Hồng Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trò chuyện cùng bà Lê Nguyễn Hồng Minh.

Xúc động trước tình cảm của quê hương, bà Lê Nguyễn Hồng Minh đã trò chuyện, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. 

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện