Thời sự - Chính trị

Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào thăm Quân khu 4

17:30, 16/08/2022
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, chiều 16/8, Thượng tướng Su Von – Lương Bun Mi, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào cùng đoàn công tác đã đến thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 4. 
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đến thăm BTL Quân khu 4.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đến thăm BTL Quân khu 4.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, chủ trì tiếp, làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Lào.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đón Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đến thăm.
Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đón Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đến thăm.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đã báo cáo kết quả nổi bật đạt được của LLVT Quân khu trong thời gian qua; Đặc biệt chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào thời gian quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ LLVT Quân khu 4 nói chung và Tổng công ty Hợp tác kinh tế nói riêng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Đối ngoại quốc phòng trên đất bạn Lào.

Toàn cảnh buổi tiếp đón.
Toàn cảnh buổi tiếp đón.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 mong muốn Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các lực lượng của Quân khu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Lào, nhất là nhiệm vụ giúp bạn xây dựng các Cụm bản do Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất.

 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đến thăm BTL Quân khu 4.
Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đến thăm BTL Quân khu 4.

Thượng tướng Su Von – Lương Bun Mi, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ Đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 thời gian qua. Trong đó nổi bật, Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 đã triển khai thực hiện các dự án tại Lào nói chung, tại địa bàn tỉnh các tỉnh Xay Sổm Bun, Xiêng Khoảng nói riêng đúng quy định. Việc xây dựng các Cụm bản giúp ổn định tình hình chính trị ở cơ sở và và triển khai các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo có chất lượng, được chính quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chụp ảnh lưu niệm với BTL Quân khu 4.
Phó Chủ tịch Quốc hội Lào chụp ảnh lưu niệm với BTL Quân khu 4.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn thời gian tới, nhiệm vụ hợp tác thực hiện hoạt động Đối ngoại quốc phòng của Quân khu 4 trên đất nước Lào, nhất là việc triển khai các dự án, mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại các cụm bản sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, góp phần thúc đẩy tình cảm, mối quan hệ đoàn kết thủy chung đặc biệt Việt – Lào anh em lên một tầm cao mới.

Trần Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện