Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt – Mỹ tỉnh Nghệ An

14:34, 24/09/2022
Sáng 24/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt – Mỹ tỉnh Nghệ An. Tham dự Đại hội về phía Trung ương có ông Phạm Quang Vinh – Nguyên thứ trưởng Bộ ngoại giao, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt – Mỹ, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Về phía tỉnh có đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội.

Đại hội đã thông qua Quyết định của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép thành lập Hội hữu nghị Việt – Mỹ tỉnh Nghệ An; thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động. Theo đó, Hội hữu nghị Việt – Mỹ tỉnh Nghệ An là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An, đồng thời là thành viên của Trung ương Hội Việt – Mỹ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt - Mỹ Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Đây là tổ chức xã hội tự nguyện thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết các tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành khác tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Nghệ An nói riêng với nhân dân Mỹ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

PGS.TS Nguyễn Hoa Du - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh phát biểu tham luận tại đại hội. 

Hoạt động của Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành liên quan, phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Ông Tenzin Dawa Thargay - đại diện Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông khẳng định: trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; công tác tác đối ngoại nói chung, đối ngoại nhân dân nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Hoa Kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam: Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Từ năm 1995 đến năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đã tăng gần 250 lần. Về đầu tư, Hoa Kỳ hiện đứng thứ 11 trong số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 10 tỷ USD. Quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Nghệ An và các đối tác Hoa Kỳ trong những năm qua đã thu được nhiều kết quả tích cực nhất là về hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh (MIA); về viện trợ nhân đạo. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại đại hội. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội Hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An được thành lập và đi vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, là một bước phát triển mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tinh. Với nhiều dư địa để họat động, Hội sẽ là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, dịch vụ, giáo dục đào tạo giữa nhân dân hai nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Hội khẩn trương xây dựng chương trình hành động toàn khóa và kế hoạch đối ngoại với các đối tác Mỹ để triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần vào việc tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại; cung cấp thông tin hai chiều nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, về kết qủa quan hệ hợp tác Việt - Mỹ; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng, đặc biệt là giới thiệu, tôn vinh về sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với nhân dân Mỹ bằng nhiều kênh khác nhau. Đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc trực tiếp giữa hai bên để thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, giao lưu hữu nghị và phát triển văn hóa, giải quyết hậu quả chiến tranh, các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác về giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho Nghệ An; chú trọng công tác xây dựng và phát triển các chi hội. 

Đồng chí Nguyễn Nam Đình phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt – Mỹ tỉnh Nghệ An khóa I, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội. 

Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt - Mỹ tỉnh Nghệ An lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 -2027.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã trao tặng sách “Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới” cho các đại biểu.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng sách "Hồ Chí Minh - biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới" cho các đại biểu.
Trao tài trợ của tổ chức Samaritan’s Purse International Relief (Mỹ) cho huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Samaritan’s Purse International Relief (SPIR) - một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc nhân đạo và phát triển bền vững trong đó chủ yếu hướng tới các đối tượng dễ bị tổn thương đã trao số tiền 625.500.000 đồng tài trợ huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả mưa lũ. 

Lê Hằng – Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện