Thời sự - Chính trị

Huyện Khun - Xiêng Khoảng, CHDCND Lào thăm và làm việc tại Tương Dương

10:33, 28/09/2022
Chiều 27/9, trong chuyến thăm, trao đổi và học tập kinh nghiệm tại huyện Tương Dương, đoàn công tác của huyện Khun, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào, đã có buổi làm việc với Huyện uỷ và UBND huyện Tương Dương.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tương Dương bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được đón Đoàn đại biểu của huyện Khun, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào. Đồng thời, báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện Tương Dương 9 tháng đầu năm 2022.

Đoàn đại biểu huyện Khun, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào tại buổi làm việc.
Đoàn đại biểu huyện Khun, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào tại buổi làm việc.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm của huyện Tương Dương ước đạt 5.305.274 triệu đồng, đạt 88,7% NQ HĐND, tăng 8,8% so với cùng kỳ; cả 3 lĩnh vực kinh tế đều có tốc độ tăng trưởng GTSX cao hơn cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng ước đạt  31.610 triệu đồng, tăng 22,9% dự toán tỉnh giao, tăng 5,2% dự toán HĐND huyện giao, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt. Tỷ lệ vắc xin Covid-19 bao phủ cộng đồng.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện Khun đã giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Huyện nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, và cách trung tâm tỉnh khoảng 30 km, có diện tích là trên 204.806ha, có địa hình cao nguyên và miền núi chiếm 2/3% của tổng diện tích. Toàn huyện có 3 cụm bản, với 7 cơ sở Đảng, 134 chi bộ. Dân số toàn huyện 36.208 người, có 5 dân tộc như: Lào lùm,  Mông, Khơ Mú, Thái, Ơ Đu. 

Các đại biểu huyện Khun phát biểu tại buổi làm việc.
Các đại biểu 2 huyện phát biểu tại buổi làm việc.

Ấn tượng trước những kết quả huyện Tương Dương đạt được trong trong nhiều năm qua, lãnh đạo huyện Khun bày tỏ được trao đổi, học tập kinh nghiệm trong thời gian tới. Theo đó, chuyến thăm, làm việc lần này của đoàn sẽ góp phần thắt chặt, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai huyện Khun – Tương Dương nói riêng, Nghệ An - Xiêng Khoảng, Việt Nam - Lào nói chung. Lãnh đạo huyện Khun cũng đã gửi lời mời các đồng chí lãnh đạo huyện Tương Dương sang thăm và trao đổi kinh nghiệm tại huyện Khun vào thời điểm giữa tháng 12 năm 2022.

Lãnh đạo huyện Khun, tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía huyện Tương Dương cũng mong muốn thời gian tới, hai huyện sẽ có thêm nhiều hoạt động tại Tương Dương cũng như huyện Khun để thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu, vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị.

Đại biểu 2 huyện chụp ảnh lưu nưemj tại buổi làm việc.
Đại biểu 2 huyện chụp ảnh lưu nưemj tại buổi làm việc.

Trước đó, trong sáng cùng ngày đoàn đại biểu đến từ huyện Khun cũng đã đi thăm một số điểm du lịch sinh thái, tham quan Đền Vạn Cửa Rào, rừng săng lẻ và tham quan một số mô hình phát triển kinh tế tại xã Tam Đình, Tam Thái, Tam Quang...

Trong ngày 28/9, đoàn tiếp tục đi tham quan mô hình ở xã Xá Lượng.

Đình Tuân

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện