Thời sự - Chính trị

Đoàn Đại biểu Quốc hội lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

12:01, 10/10/2022
Sáng 10/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nghệ An tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh hội nghị.

So với Luật Đất đai hiện hành, Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 152 điều; bổ sung mới 37 điều và bãi bỏ 8 điều….  

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến như: Việc thỏa thuận hay thu hồi trong dự án nhà ở, đô thị cần làm rõ; giá đất giữa bảng giá và giá cụ thể còn có khoảng cách lớn; hội đồng xác định giá cụ thể đưa ra nhiều thành phần nhưng tính khả thi không cao. Bên cạnh đó là các nội dung về điều kiện bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình có nguồn gốc đất trước 1980 nhưng không đầy đủ các thủ tục giấy tờ; Hạn mức đất nông nghiệp trong chuyển nhượng; Việc cần thiết phải lượng hoá cụ thể về hành vi nghiêm trọng để việc xử lí sai phạm.

Ông Thái Minh Tuấn - Phó Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh cho rằng, nên tách biệt đất lâm nghiệp ra khỏi đất nông nghiệp, bởi quy mô và mục đích sử dụng khác nhau.
Ông Thái Minh Tuấn - Phó Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh phát biểu ý kiến.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự cũng đã góp ý cụ thể vào từng điều khoản, câu chữ để tăng tính chặt chẽ cho dự án luật.

a
Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Các ý kiến góp ý sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp, báo cáo góp ý tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sắp tới. 

Theo chương trình Kỳ họp thứ 4 diễn ra trong tháng 10/2022, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến đóng góp lần đầu tiên, cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp thứ 5 vào tháng 5/2023 và xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 vào tháng 10/2023.

Nguyễn Toàn - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện