Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dự Ngày hội Đoàn kết dân tộc tại Tương Dương

11:33, 10/11/2022
Sáng 10/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã về dự và chung vui Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, người dân bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.
Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Khe Kiến, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.
Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Hiện nay, bản Khe Kiền có thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 triệu đồng/người/năm, cao nhất trong toàn xã. Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, nhân dân bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, luôn đoàn kết một lòng, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng khu dân cư an toàn, văn hóa.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới, thi đua yêu nước cũng được người dân nơi đây thực hiện với nhiều sáng tạo, hiệu quả, từ đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư.

Người dân bản Khe Kiền, xã
Người dân bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương dự ngày hội.

Đối với vai trò của Ban công tác Mặt trận bản nhiều năm qua đã phối hợp tốt với các chi hội, đoàn thể, thực hiện hiệu quả việc vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng thành công Lưu Kiền trở thành xã nông thôn mới.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại ngày hội.
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với bà con bản Khe Kiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đến ý nghĩa của Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc, đây chính là dịp để bà con tăng cường niềm tin, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; Đồng thời cũng là dịp đánh giá, kịp thời biểu dương kết quả sau 1 năm triển khai công tác của Mặt trận, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị chi bộ, các tổ chức đoàn thể bản Khe Kiền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân, cùng đoàn kết xây dựng bản làng ngày càng giàu mạnh, ấm no hạnh phúc hơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà Ban công tác mặt trận bản Khe Kiền, xã Lưu Kiền.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao hỗ trợ nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho 10 hộ nghèo.

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 60 triệu đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 1 gia đình trong bản./.

Nguyễn Nam - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện