Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022

11:36, 15/12/2022
Sáng 15/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022.
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân, ông Lê Ngọc Tuấn ở khối Hoàng Diệu, phường Lê Mao, TP Vinh kiến nghị cấp có thẩm quyền bồi thường 37m2 đất mà UBND TP Vinh lấy để mở đường Lê Mao kéo dài vào năm 2011.

Công dân Lê Ngọc Tuấn trình bày nội dung kiến nghị.
Công dân Lê Ngọc Tuấn trình bày nội dung kiến nghị.

Tại thời điểm năm 2011, gia đình ông Tuấn không nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB theo phương án đã phê duyệt của UBND thành phố Vinh do không đồng ý với kết quả trích đo đất và cũng không bàn giao mặt bằng cho dự án. Năm 2013 và 2015, ông Tuấn đã 2 lần gửi đơn lên phường Hồng Sơn và TP Vinh đề nghị trích đo thửa đất đang sử dụng cũng như đề nghị công nhận diện tích 160m2 mà gia đình nộp thuế đất hàng năm.

Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị công dân.
Đồng chí Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị công dân.

Theo kết luận rà soát vào cuối năm 2021 của UBND thành phố Vinh, khiếu nại của gia đình ông Lê Ngọc Tuấn đã hết thời hiệu giải quyết và đề nghị được bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất khi nhà nước thực hiện Dự án đường Lê Mao kéo dài là không có cơ sở để giải quyết.

Đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên tiếp dân.
Đồng chí Lê Anh Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu ý kiến tại phiên tiếp dân.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại phiên tiếp dân.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu ý kiến tại phiên tiếp dân.

Sau khi nghe ý kiến của các bên liên quan và đại diện một số Sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, tại thời điểm thu hồi đất của gia đình công dân Lê Ngọc Tuấn, TP Vinh chưa làm hết trách nhiệm của mình. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Vinh kiểm tra, rà soát lại quá trình khiếu nại của công dân một cách chính xác, khách quan; Giải quyết quyền lợi của công dân theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị UBND thành phố Vinh tiến hành xác minh, đo đạc đúng diện tích đất của gia đình ông Tuấn đã sử dụng trước thời điểm mở rộng dự án đường Lê Mao kéo dài. Quá trình này, Sở TN-MT và Thanh tra tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiếm tra. Toàn bộ nội dung báo cáo lại Hội đồng tiếp dân và thông báo cho công dân trước ngày 15/1/2023.

Còn ông Vũ Mạnh Hùng ở xóm Trung Đền, xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, cấp đất tái định cư hoặc không qua đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình để thực hiện dự án Đường ven biển (đoạn qua xã Khánh Hợp).

Công dân Võ Mạnh Hùng trình bày nội dung kiến nghị.
Công dân Võ Mạnh Hùng trình bày nội dung kiến nghị.

Về trường hợp này, mặc dù huyện Nghi Lộc đã giải quyết theo quy định, tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Sở TN-MT, Thanh tra tỉnh, Sở GT-VT cùng với huyện Nghi Lộc rà soát lại các quy định, xem xét các chính sách để đảm bảo quyền lợi của công dân; Đồng thời, mong công dân cũng chia sẻ với chính quyền. Phần đất còn lại sau thu hồi của công dân hiện nằm trong phần lớn hành lang giao thông, chưa có kinh phí để giải quyết.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân.
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc tìm hướng để giải quyết là nhằm đảm bảo cho công dân sinh sống ổn định, lâu dài. Trách nhiệm của chính quyền là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân nhưng phải đúng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết phải báo cáo lại Hội đồng tiếp dân trước ngày 15/1/2023.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện