Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

19:41, 22/02/2023
Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955  27/2/2023), chiều 22/2, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế và đội ngũ y, bác sỹ. Chia sẻ với những khó khăn của ngành Y, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ thầy thuốc phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, tận tuỵ, tình thương để cứu người, xứng đáng với sự tôn vinh của toàn xã hội “lương y như từ mẫu”.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, tặng quà, chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hiện là bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng I tuyến tỉnh, gồm 2 cơ sở điều trị. Trong năm 2022, cơ sở đã tiến hành khám, điều trị lượng bệnh nhân vượt 125% so với năm 2021, vượt 110% chỉ tiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng y, bác sỹ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ y, bác sỹ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng ghi nhận những đóng góp của Bệnh viện Ung bướu trong thời gian qua, vừa tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân vừa phải tham gia phòng chống dịch Covid-19; Đánh giá cao việc ứng dụng nhiều kỹ thuật cao vào điều trị ung thư, đẩy mạnh việc nghiên cứu, đào tạo đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu chữa trọng bệnh cho các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Chia sẻ những khó khăn, áp lực của đội ngũ thầy thuốc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát huy thành tích đạt được, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp thiêng liêng “chữa bệnh cứu người”; Đẩy nhanh việc triển khai xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, trong năm 2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, khám, điều trị bệnh cho người dân. Từ chỗ nằm trong tốp cuối của hệ thống y học cổ truyền, đến nay đơn vị đã khẳng định được vị thế và xếp trong tốp đầu của cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc mừng cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Vui mừng trước những thành tích đạt được của đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, hoạt động gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách nhưng tập thể đội ngũ y, bác sỹ và lãnh đạo bệnh viện đã đoàn kết, chung sức đồng lòng vì sự phát triển của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Đức Trung mong muốn, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành đơn vị tuyến cuối trong lĩnh vực y học cổ truyền của khu vực Bắc Trung Bộ vào năm 2025. Bệnh viện phải không ngừng đẩy mạnh phát triển lĩnh vực y học cổ truyền kết hợp với áp dụng các tiến bộ mới của y học hiện đại; đổi mới công tác quản lý, chuyển đổi số; tăng cường công tác đào tạo đội ngũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Đoàn công tác của UBND tỉnh cũng đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông – cơ sở y tế ngoài công lập hoàn toàn tự chủ về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Chúc mừng đội ngũ thầy thuốc nhân ngày truyền thống thật nhiều niềm vui, nhiệt huyết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng ghi nhận những đóng góp của các y, bác sỹ - “chiến sỹ” trên tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại Nghệ An và trên địa bàn cả nước. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cũng là đơn vị có nhiều đóng góp xứng đáng vào các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Người đứng đầu UBND tỉnh mong muốn bệnh viện trở thành đơn vị ngoài công lập tiên phong, đi đầu trong đổi mới về mọi mặt: đầu tư trang thiết bị hiện đại, kỹ thuật tiên tiến; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao trình độ tay nghề, y đức để làm tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh cho nhân dân.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện