Nghệ An bàn giao những ngôi nhà đầu tiên của chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn

16:48, 16/03/2023
Nghệ An bàn giao những ngôi nhà đầu tiên của chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát nhà hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác của tỉnh đến khảo sát nhà hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Dự lễ bàn giao nhà có đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình.

a
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác dự lễ bàn giao nhà tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy

Bản Hồng Tiến và bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn hôm nay tràn ngập không khí vui tươi, rộn ràng, nhất là các hộ đồng bào được bàn giao những ngôi nhà mới từ chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Vi Văn Thơm, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, mất sức lao động, được hỗ trợ làm nhà mới. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, chia sẻ niềm vui với gia đình ông Vi Văn Thơm, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, mất sức lao động, được hỗ trợ làm nhà mới. Ảnh: Thành Duy

Chỉ trong vòng một tháng rưỡi kể từ ngày tỉnh Nghệ An phát động, đến hôm nay, những ngôi nhà mới khang trang, nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, có khả năng chống chọi được với sự tác động của bão cấp 9 đã hiện hữu, được bàn giao, đưa vào sử dụng.

a
Những ngôi nhà mới có khả năng chống chọi được với sự tác động của bão cấp 9. Ảnh: Thành Duy

Toàn xã Chiêu Lưu đã có tới 65 hộ có nhà mới trong tổng số 123 hộ được thụ hưởng. Số nhà còn lại sẽ được nỗ lực hoàn thành toàn bộ trước ngày 25/3/2023.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khảo sát về hình thức, kết cấu của nhà hỗ trợ cho người nghèo. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khảo sát về hình thức, kết cấu của nhà hỗ trợ cho người nghèo. Ảnh: Thành Duy

Chị Vi Thị Xoan ở bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phấn khởi chia sẻ: Từ trước đến nay không bao giờ nghĩ gia đình có thể có được căn nhà như thế này. Trước đây phải ở căn nhà tạm bợ cũ vì không có điều kiện, gia đình khó khăn, con thì đông và còn nhỏ cả.

a
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý chia sẻ niềm vui với người dân trong ngày được bàn giao những ngôi nhà mới khang trang. Ảnh: Thành Duy

“Quá phấn khởi, hồ hởi. Bây giờ gia đình chỉ tập trung lo làm ăn vì nhà cửa khang trang rồi. Gia đình xin cảm ơn nhiều”, ông Kha Văn Thắng ở bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An chia sẻ thêm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác chia vui cùng ông Kha Văn Thắng ở bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn khi được hỗ trợ ngôi nhà mới. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác chia vui cùng ông Kha Văn Thắng ở bản Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn khi được hỗ trợ ngôi nhà mới. Ảnh: Thành Duy

65 ngôi nhà được bàn giao hôm nay do Công an tỉnh Nghệ An thực hiện. Đây là một trong những đơn vị tiêu biểu, tiên phong, xung kích đi đầu hưởng ứng thực hiện chủ trương. Không chỉ kêu gọi nguồn lực xã hội hóa và vận động cán bộ chiến sỹ đóng góp đảm nhận hỗ trợ xây dựng 1.000 nhà, thông qua kết nối của Công an tỉnh, Bộ Công an cũng hỗ trợ xây dựng 1.420 căn nhà. Tất cả 2.420 căn nhà do lực lượng Công an Bộ, tỉnh hỗ trợ đều được triển khai xây dựng ở 6 huyện biên giới của tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch các ngôi nhà sẽ được hoàn thành trước ngày 19/8/2023.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp thực hiện nghi thức mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho hộ anh Cụt Văn Ân, là hộ nghèo của bản Lưu Tiến. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh và huyện Kỳ Sơn thực hiện nghi thức mở băng khánh thành, bàn giao nhà cho người dân của bản Lưu Tiến. Ảnh: Thành Duy

Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an Nghệ An cho biết: Địa phương hỗ trợ xây dựng phần nền móng đạt quy chuẩn, đơn vị huy động lực lượng lắp ghép nhà đồng loạt cho bà con. Trong 5 ngày vừa qua, chúng tôi đã hoàn thành gần 70 căn nhà ở xã Chiêu Lưu.

Đồng chí Thái Thanh Quý trò chuyện cùng anh Cụt Văn Ân, là hộ nghèo của bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu nhận nhà mới đầu tiên ở huyện Kỳ Sơn.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý trò chuyện cùng những hộ dân của bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu được nhận nhà mới đầu tiên ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Duy.

Chia vui cùng các gia đình có nhà mới, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình Thái Thanh Quý đồng thời đánh giá cao nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh đã “vì Nhân dân phục vụ”. Qua đây, đồng chí yêu cầu cần đánh giá toàn diện, chi tiết đợt triển khai xây dựng, thi công số nhà đầu tiên để rút ra kinh nghiệm cho đợt triển khai đồng loạt và nhân rộng trong toàn tỉnh. Đặc biệt, quá trình triển khai phải cầu thị lắng nghe góp ý, phản hồi nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp; Phấn đấu vượt tiến độ nhưng phải gắn với đảm bảo tính pháp lý và chất lượng công trình.

Trong mỗi ngôi nhà đều treo cờ Tổ quốc. Ảnh: Thành Duy.
Trong mỗi ngôi nhà đều treo cờ Tổ quốc. Ảnh: Thành Duy.

Với cấp ủy, chính quyền các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, cần phải vào cuộc thật sự quyết liệt, trách nhiệm cao; Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chương trình, nhất là việc thông tin tuyên truyền cho bà con hiểu, nắm rõ, ủng hộ chủ trương; Huy động, điều phối lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân. Quan điểm sẽ ưu tiên làm từ những vùng khó khăn nhất, những hộ đang bức thiết nhất về nhà ở.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, huyện Kỳ Sơn trao quà cho các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: Thành Duy.
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, huyện Kỳ Sơn trao quà cho các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở. Ảnh: Thành Duy.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý cũng mong các gia đình khi có được ngôi nhà mới khang trang, sẽ là động lực tinh thần quan trọng để nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn.

a
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý mong mỗi ngôi nhà mới sẽ là động lực tinh thần quan trọng để các hộ dân nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn. Ảnh: Thành Duy.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch MTTQ tỉnh Nghệ An, Phó Ban chỉ đạo chương trình chia sẻ: "Chúng tôi vui mừng khi cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Huyện Kỳ Sơn cũng đã thành lập BCĐ và các đồng chí Uỷ viên BTV trực tiếp chỉ đạo. Các xã, xóm, bản cũng thành lập các tổ công tác để triển khai thực hiện. Quan điểm của huyện chúng tôi cũng rất ủng hộ. Đó là coi việc xoá các ngôi nhà tranh tre, dột nát cho người dân là chiến dịch của toàn huyện”.

Kết quả ban đầu đã chứng tỏ chủ trương, quyết sách hỗ trợ, xây dựng nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An là hợp lòng dân, nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân, sự vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương; Đồng thời, cho thấy mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành việc xóa nhà ở tạm bợ, nhà ở dột nát trên địa bàn tỉnh (gồm xây mới 9.200 nhà và sửa chữa 6.100 nhà) của Nghệ An là khả thi. Cho đến nay đã có 118 đơn vị trong và ngoài tỉnh cam kết hỗ trợ số tiền trên 521 tỷ đồng để thực hiện chương trình.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện