Việt Nam - Bỉ: Thắt chặt hợp tác đẩy lùi tệ nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn

20:43, 06/04/2023
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Bùi Đình Long đã tiếp Đoàn công tác của Vương quốc Bỉ do bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ dẫn đầu nhân chuyến công tác tại Nghệ An.
Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chào mừng bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chào mừng bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND Bùi Đình Long bày tỏ vui mừng bởi chuyến thăm của đoàn Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ vào thời điểm Việt Nam và Vương quốc Bỉ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn công tác của Vương quốc Bỉ đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp đoàn công tác của Vương quốc Bỉ đến thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Theo đó, nhìn lại quá trình hợp tác giữa hai nước phía Bỉ đã có nhiều hỗ trợ đầu tư cho Nghệ An như đầu máy toa xe phục vụ giao thông đường sắt, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Cửa Lò…

Về hợp tác thương mại Nghệ An đã có một số mặt hàng, chủ yếu là tôn thép, giày, dép, hàng dệt may xuất khẩu sang Bỉ. Riêng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 27.500 USD.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp đón.
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp đón.

Thông báo đến đoàn công tác Vương quốc Bỉ một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long mong muốn phía Vương quốc Bỉ sẽ giới thiệu các doanh nghiệp vào tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn, nhất các dự án FDI; phía Bỉ tăng cường hỗ trợ thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất khẩu lao động, đặc biệt là hỗ trợ các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân và chính quyền địa phương về công tác đấu tranh, phòng chống hoạt động di cư trái phép, phòng chống buôn bán người.

ồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ bức tranh lưu niệm.
Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ bức tranh lưu niệm.

Bà Nicole de Moor - Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân của Vương quốc Bỉ bày tỏ vinh dự trong chuyến đầu tiên đến với Việt Nam được đặt chân đến tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Nicole de Moor cũng chia sẻ, hiện ở Vương quốc Bỉ có cộng đồng khoảng 8.500 người Việt Nam sinh sống và làm việc cùng nhiều sinh viên theo học tại các trường. Phía Bỉ sẽ thắt chặt hợp tác với Việt Nam để đẩy lùi tệ nạn buôn bán người và hỗ trợ di cư an toàn, đúng pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Vương quốc Bỉ.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác Vương quốc Bỉ.

Trước đó trong buổi sáng, tại Trường THPT Nguyễn Duy Trinh, huyện Nghi Lộc, Đoàn Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân Vương quốc Bỉ và Tổ chức Vòng tay Thái Bình - Mỹ phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ liên quan bảo vệ bản thân trước nguy cơ mua bán người.

Toàn cảnh buổi truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ liên quan bảo vệ bản thân trước nguy cơ mua bán người.
Đoàn Quốc vụ khanh về Tị nạn và Di dân Vương quốc Bỉ chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường THPT Nguyễn Duy Trinh.

 

Nguyễn Toàn - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện