Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 - Dương lịch năm 2023

07:57, 01/06/2023
Tối 31/5, tại chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 - Dương lịch năm 2023. 

Dự lễ có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đ/c: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Đại lễ Phật đản (kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh) đã được Liên hợp quốc tổ chức hàng năm, là lễ hội tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hoà bình cho nhân loại.

Đại lễ Phật đản năm 2023 cũng là dịp Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023). Đây là biểu tượng sáng ngời của tinh thần Bi, Trí, Dũng và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam, trên con đường phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

Với tinh thần đó, thông điệp của Đại lễ Phật Đản 2023 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra là: các tăng ni, phật tử ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đọc Thông điệp Phật Đản 2023 - Phật lịch 2567.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đọc Thông điệp Phật Đản 2023 - Phật lịch 2567.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi toàn thể tăng ni, phật tử Nghệ An ra sức tu học, nỗ lực hành trì giới luật, cùng noi theo công hạnh, sự nghiệp lớn lao của các bậc tiền nhân; Phấn đấu làm tốt sứ mạng hoằng dương chính pháp, đem giáo lý Phật đà thấm sâu vào đời sống nhân gian, đoàn kết hòa hợp thực hiện thành công các chương trình mục tiêu của Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ 3 đã đề ra, vì lợi ích của quê hương đất nước và sự nghiệp phụng sự nhân sinh.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An.
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2023.
Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản 2023.

Trao tặng lẵng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An và phát biểu tại Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 - Dương lịch năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Đại lễ Phật Đản là hoạt động, lễ hội văn hoá lớn, quan trọng của Đạo Phật trên toàn thế giới. Đây là dịp để các tín đồ, Phật tử hướng tâm, phát tâm theo Phật pháp; Cùng phát huy tinh thần đạo đức, tính nhân văn cao cả; sống “lợi đạo – ích đời”, “ban vui – cứu khổ”, để mang lại hoà bình cho nhân thế.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại lễ.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại đại lễ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng ghi nhận những thành tựu, đóng góp của Phật giáo Nghệ An trong công tác trùng tu, xây dừng nhiều ngôi chùa, đảm bảo cơ sở vật chất để tăng ni, phật tử phụng sự Phật pháp, sinh hoạt tôn giáo; Hướng tăng ni, phật tử tỉnh nhà tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An luôn đồng hành cùng với các cấp uỷ, chính quyền; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh theo đúng phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” và tinh thần “Hộ quốc an dân” từ ngàn đời nay.

Đồng chí Trương Hoà Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao tặng 100 suất quà với tổng giá trị 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.
Đồng chí Trương Hoà Bình - nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao tặng 100 suất quà với tổng giá trị 100 triệu đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An, các Đức chư tôn, tăng ni, đồng bào phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết các tôn giáo, dân tộc trong tỉnh để cùng nhau thực hiện mục tiêu xây dựng Nghệ An ngày một phát triển, sớm trở thành tỉnh khá như mong muốn sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đồng thời cam kết, các cấp uỷ, chính quyền của tỉnh sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động tôn giáo nói chung và Phật giáo Nghệ An nói riêng phát triển theo đúng tinh thần tôn trọng tự do tôn giáo.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao quà cho các hộ nghèo, khó khăn.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao quà cho các hộ nghèo, khó khăn.

Dịp này, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng ban tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2023 đã trao tặng 110 phần quà trị giá 110 triệu đồng cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Anh, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Trương Hoà Bình - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thực hiện nghi thức tắm Phật.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nghi thức tắm Phật.

Ngay sau Đại lễ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng các đại biểu, Đức chư tôn, tăng ni và phật tử đã thực hiện nghi lễ tắm Phật - một trong những nghi thức truyền thống Phật giáo để tỏ lòng tôn kính đối với sự xuất hiện của đấng Giác Ngộ trên cuộc đời này.

Các đại biểu dự lễ an vị tượng Phật cao 5m, nặng hơn 25 tấn.
Các đại biểu dự lễ an vị tượng Phật cao 5m, nặng hơn 25 tấn.

Cũng trong tối qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ an vị kim thân tượng Phật Thích Ca có chiều cao 5m và trọng lượng khoảng 25 tấn do các nghệ nhân ở làng nghề truyền thống điều khắc đá Non Nước - Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng chế tác. Đây là tượng Phật Thích Ca lớn nhất ở tại chùa Đại Tuệ đến thời điểm này.

Tượng Phật cao 5m, nặng hơn 25 tấn.
Tượng Phật cao 5m, nặng hơn 25 tấn.

 

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện