Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An kỷ niệm 35 năm thành lập

18:23, 24/08/2023
Sáng 24/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập. 

Dự lễ về phía Trung ương có các đồng chí: Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An; đại diện các Bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Phạm Trọng Hoàng - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành uỷ Vinh; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Liên hiệp qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh có 18 tổ chức thành viên (gồm 17 Hội hữu nghị song phương và một Trung tâm hữu nghị phát triển cộng đồng). Tổng số nguồn phát triển hội viên trong toàn Liên hiệp đến nay hơn 21.000 người, trong đó khoảng 5.000 hội viên thường xuyên sinh hoạt trong 85 chi hội.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Những nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An suốt 35 năm qua trong công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần không nhỏ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị của tỉnh với bạn bè quốc tế, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội gần đây nhất, khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Liên hiệp đã ban hành Nghị quyết, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện 5 lĩnh vực bao quát các hoạt động đối ngoại nhân dân, đó là: thông tin đối ngoại; giao lưu hữu nghị; mở rộng quan hệ quốc tế; khai thác nguồn lực và củng cố phát triển tổ chức hội.

Thông qua thực tiễn, Liên hiệp và các tổ chức thành viên ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm tốt, sáng tạo nhiều mô hình hay về hoạt động đối ngoại nhân dân và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nhấn mạnh, từ ngày thành lập đến nay, Liên hiệp luôn phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, thực hiện các chương trình có mục tiêu, với những lĩnh vực bao quát như: Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tích cực mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động khai thác nguồn lực và tiếp tục củng cố phát triển tổ chức hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện phương châm: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng, phát triển bộ máy tổ chức của Liên hiệp và các tổ chức thành viên; tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn. Thông qua hoạt động thực tiễn, Liên hiệp và các tổ chức thành viên ngày càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm tốt, sáng tạo nhiều mô hình hay và đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, Liên hiệp đã hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sưu tầm, biên soạn Cuốn sách ảnh tư liệu lịch sử: “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, tình hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới”. Cuốn sách đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề Lời tựa, được Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia tặng Giải thưởng B toàn quốc năm 2021.

Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động các cá nhân, tổ chức nước ngoài viện trợ, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội. Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước sở tại được thực hiện tích cực.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh, Liên hiệp sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh uỷ, UBND tỉnh giao phó. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động nhằm đưa công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Mặt khác, Liên hiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng; tăng cường phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương, tổ chức, cá nhân trong khu vực và trên thế giới; tham gia làm cầu nối xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ, trao đổi văn hoá; tích cực vận động các chương trình, dự án viện trợ nhân đạo...

a
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương trang thông tin điện tử tổng hợp lhhnna.org.vn với giao diện tích hợp 10 ngôn ngữ.

Tại lễ kỷ niệm, Liên hiệp đã chính thức khai trương trang thông tin điện tử tổng hợp lhhnna.org.vn với giao diện tích hợp 10 ngôn ngữ. Đây là trang thông tin điện tử được đánh giá hiện đại, chuyên nghiệp nhất trong hệ thống website của các Liên hiệp hữu nghị trên khắp cả nước.

a
Thừa uỷ quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Hồng Kỳ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương của Bộ Ngoại giao cho đồng chí Lê Hồng Vinh - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt quá trình 35 năm phát triển, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An đã phát huy vai trò tiên phong có nhiều thành tựu, đóng góp quan trọng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần phát triển của tỉnh và công tác đối ngoại nhân dân của cả nước. Biểu dương, chúc mừng những thành tích và sự phát triển của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An trong những năm qua, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đề nghị thời gian tới, Liên hiệp sẽ phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, truyền thống tốt đẹp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An. 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Hồng Kỳ được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh cũng đã tặng Bằng khen, Cờ thi đua và Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân có những đóng góp xuất sắc trong công tác đối ngoại Nhân dân.

Xuân Hướng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện