Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

20:20, 04/10/2023
Sáng 4/10, Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong trình hình mới” và triển khai thực hiện Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

Tiếp và làm việc với đoàn có các đ/c: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Nghệ An hiện có số lượng văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí TW và địa phương đăng ký hoạt động đứng thứ 4 cả nước, với tổng số 82 cơ quan báo chí hoạt động.

Những năm qua, công tác quản lý báo chí đã được tỉnh Nghệ An tăng cường theo các quy định của pháp luật. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí đã được triển khai, quán triệt theo phương châm “Chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả”. Việc theo dõi, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh đã có sự chuyển biến rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày báo cáo tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn Nghệ An.

Cùng với quá trình này, Hội Nhà báo Nghệ An cũng đã chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ được phân công; Tập trung thực hiện Chỉ thị 43 của ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong trình hình mới”. Tuy nhiên, với một địa bàn rộng, số lượng hội viên đông - gần 400 người, trong khi đó số lượng biên chế văn phòng ít, nguồn lực khó khăn, ngân sách hạn hẹp đang làm ảnh hưởng đến hoạt động, công tác của Hội.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc.

Thành viên của đoàn công tác Hội nhà báo Việt Nam cho rằng, trước xu thế phát triển nhanh chóng của mạng xã hội, xuất hiện nhiều loại hình báo chí hiện đại đang tạo ra áp lực trong công tác quản lý và đổi mới phát triển, cho nên cấp ủy, chính quyền phải quan tâm định hướng, quản lý và hỗ trợ để cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đóng góp vào sự phát triển.

 

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá: Những kết quả, thành tựu của Nghệ An đạt được trong những năm gần đây, nhất là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, có vai trò đóng góp, đồng hành của các cơ quan Báo chí TW nói chung và báo chí Nghệ An nói riêng. Các cơ quan báo chí đã kịp thời cỗ vũ, động viên những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời tổ chức phản biện về những chính sách của tỉnh ban hành. Đồng chí khẳng định tỉnh Nghệ An cũng đã rất quan tâm đến hoạt động của các cơ quan báo chí; chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Các thành viên Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tại cuộc làm việc.
Các thành viên Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam tại cuộc làm việc.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của báo chí thời gian qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng để xây dựng nền báo chí truyền thống, nhân văn, hiện đại; Rà soát lại quy chế hoạt động; Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức của các Hội viên; tăng cường công tác bồi thường cán bộ; Xử lý nghiêm đối với các trường hợp hội viên vi phạm.

Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà lưu niệm đến tỉnh Nghệ An.
Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà lưu niệm đến tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đồng hành với tỉnh trong phát triển nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Đối với những kiến nghị của Hội về kinh phí, cơ cấu tổ chức, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu để đưa ra các chính sách để Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An phát triển ngành càng vững mạnh./.

Thái Dương - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện