Thời sự - Chính trị

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

22:13, 15/11/2023

Chiều nay (15/11), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp và thống nhất hành động giai đoạn 2019 - 2023. 

Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị.

5 năm qua, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đã phối hợp tốt trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.
 

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Nhiều nội dung phối hợp khác cũng được triển khai hiệu quả như: thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; tập hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, kiều bào.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Giai đoạn tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp trên 6 nội dung kí kết. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị -  xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện