Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX hội nghị lần thứ 15

12:07, 05/12/2023

Sáng nay (5/12), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. ​​​​​​​​​​​​​​

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với các kết quả về kinh tế, xã hội, cải cách hành chính của tỉnh trong năm qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Nghệ An dự kiến thực hiện đạt và vượt 25/28 chỉ tiêu; Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 7,14%; GRDP đầu người đạt 56 triệu đồng; Thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 18.500 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,88 tỷ USD. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều điểm sáng, đặc biệt thu hút FDI năm nay dự kiến đạt gần 1,5 tỷ USD. 

Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Lê Tiến Trị phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 9 - 10%, tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD, thu ngân sách Nhà nước đạt trên 15.800 tỷ đồng. GRDP đầu người đạt từ 62 - 63 triệu đồng.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hoàng Mai Lê Trường Giang phát biểu tại hội nghị.

Một số khó khăn, vướng mắc cụ thể ở các địa phương đã được trao đổi tại hội nghị. Đó là thủ tục triển khai một số dự án ở các huyện, thị; Công tác quy hoạch rừng phòng hộ và những vướng mắc khó khăn trong quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn; Việc giao đất gắn với giao rừng hiện chưa xong do khó khăn cả về đơn vị tư vấn, ngân sách cho việc đo đạc; Các vướng mắc trong quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng.

Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn Nguyễn Xuân Đức phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn Nguyễn Xuân Đức phát biểu tại hội nghị.

Xung quanh vấn đề cải cách hành chính, năm nay tỉnh đã thực hiện quyết liệt, tuy nhiên hồ sơ dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp. Việc phối hợp các sở, ngành để giải quyết khó khăn, vướng mắc ở các địa phương vẫn còn những bất cập. Thực tế, hộ gia đình chính sách mở tài khoản nhận hỗ trợ còn rất thấp. 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang phát biểu tại hộ nghị.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại phiên làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành đã làm rõ những nội dung mà các Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh quan tâm.

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý ghi nhận những kết quả đạt được về KT-XH, cải cách hành chính rất đáng trân trọng trong bối cảnh năm 2023 đầy khó khăn, thách thức, biến động. Người đứng đầu Tỉnh uỷ nhấn mạnh yếu tố tạo thành công chính là tinh thần đoàn kết, sự điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt bám việc. Tuy vậy, theo Bí thư Tỉnh uỷ, vẫn còn một số ngành, địa phương chưa chủ động, quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ. Đơn cử như công tác giải ngân vốn đầu tư công. Một số nơi, khâu kiểm tra, giám sát vẫn chưa chặt chẽ, hạn chế trong thực hiện nguyên tắc dân chủ. Người dân và doanh nghiệp vẫn phản ánh tình trạng cán bộ thực thi công vụ gây khó khăn, nhũng nhiễu.

Dự báo vẫn nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đề nghị tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn; tinh thần chủ động linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt bám việc; Tập trung triển khai quy hoạch tỉnh sát với chức năng, nhiệm vụ; Chuẩn bị thật tốt các điều kiện để thực hiện việc mở rộng thành phố Vinh; công tác sáp nhập phải được thực hiện với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao; Tập trung cao độ để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về cơ chế đặc thù trình Trung ương; Hoàn thành và sẵn sàng các điều kiện triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh. Cùng với đó, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, làm tốt công tác thu hút đầu tư, nhất là các dự án FDI. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Nhấn mạnh yếu tố quyết định trong CCHC là con người thực thi, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý yêu cầu người đứng đầu các ngành, địa phương quyết liệt điều chuyển cán bộ thực thi công vụ nếu có dư luận không tốt. 

Cuối cùng, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu nắm chắc địa bàn, tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tạo điều kiện thuận lợi, ổn định để tỉnh tập trung phát triển KT-XH.

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện