Thời sự - Chính trị

Anh Sơn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

20:28, 15/01/2024

Sáng 15/1, BTV Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; Triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. ​​​​​​​​​​​​​​

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, huyện Anh Sơn có 18/20 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt 7.74%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Giá trị gia tăng bình quân thu nhập đạt 50,6 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước đạt 88.445 triệu đồng, đạt 124% dự toán tỉnh giao. Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, dịch vụ phát triển. Nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư phát triển. Dự kiến, năm 2023, toàn huyện có thêm 1 xã NTM và 1 xã NTM nâng cao.

Các hoạt động văn hóa xã hội, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Quốc phòng an ninh được đảm bảo.

Bí thư Huyện uỷ Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Huyện uỷ Anh Sơn Nguyễn Hữu Sáng phát biểu tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được quan tâm, thực hiện tốt. Trong năm, đã kết nạp mới 125 đảng viên, tăng 6,8% so với năm 2022. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận đã làm rõ thêm các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại các đảng bộ cơ sở; Đồng thời, đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đảng bộ huyện đạt được trong năm 2023. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng bộ huyện cần tăng cường sự đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực, huy động ngoại lực xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh; Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Chú trọng xây dựng liên kết, quy hoạch vùng, mở rộng quy hoạch đô thị; Thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, công tác dân vận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân;... Trước mắt, cần chăm lo tết cho người nghèo, gia đình chính sách; đảm bảo các điều kiện về hàng hoá, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống pháo nổ, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán...

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen của Tỉnh uỷ cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền từ 2019-2023 và đồng chí Võ Văn Hiền – Bí thư Đảng uỷ xã Hùng Sơn đạt danh hiệu bí thư cấp ủy cơ sở giỏi năm 2023.
Đồng chí Lê Hồng Vinh trao tặng Bằng khen của Tỉnh uỷ cho các tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền từ 2019-2023 và đồng chí Võ Văn Hiền – Bí thư Đảng uỷ xã Hùng Sơn đạt danh hiệu bí thư cấp ủy cơ sở giỏi năm 2023.

Tại hội nghị, đồng chí Hồng Vinh đã trao tặng Bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền từ 2019-2023; Tặng bằng khen của BTV Tỉnh uỷ cho đồng chí Võ Văn Hiền - Bí thư Đảng uỷ xã Hùng Sơn đạt danh hiệu Bí thư cấp ủy cơ sở giỏi năm 2023; BTV Huyện uỷ Anh Sơn tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 và Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền từ 2019 - 2023.

 
 
Lãnh đạo huyện Anh Sơn trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể.

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện