Thời sự - Chính trị

Tổng kết hoạt động ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

19:52, 10/01/2024

Trong năm 2023, các Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố 763 vụ án với hơn 2000 bị can về tham nhũng... là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng và Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; kết nối trực tuyến tới các địa phương trên cả nước do Ban Nội chính Trung ương tổ chức.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Năm 2023, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra; góp phần đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội và củng cố thêm niềm tin của Nhân dân. 

Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tuy mới được thành lập, nhưng đã khẩn trương hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, hoạt động ngày càng nền nếp, bài bản, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Trong năm, các Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo khẩn trương thanh tra, kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng của Trung ương; Đã đưa 260 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo. 

Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố 763 vụ án với hơn 2000 bị can về tham nhũng. Trong đó, nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực tồn đọng, kéo dài đã được chỉ đạo xử lý. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn liên quan đến cả cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý và Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý, trong đó có nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Sở, ngành, lãnh đạo chủ chốt cấp huyện...

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đề nghị quan tâm thực hiện tốt phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, làm sao để tạo được khung khổ pháp lý cần thiết, “vạch ra ranh giới đỏ để cán bộ không vượt qua được. Nếu có bước qua cũng phải sợ chứ không để không rõ ràng” và “vừa làm sao tạo ra khung khổ pháp lý để cán bộ mình ai mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm biết được khung khổ được làm để không phải e ngại, sợ sệt, không dám làm; đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình của Đảng”.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại hội nghị

Dịp này, có 14 tập thể, trong đó có Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An được Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề về công tác nội chính giai đoạn 2020 - 2025.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện