Trong nước

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

17:24, 01/06/2020
Chiều nay (1/6), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6/2020. 

Các đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Trong tháng 5, Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu hoàn thiện các nội dung Hội nghị Trung ương 12 (Khóa 12). Ngành cũng thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp một cách nghiêm túc, bám sát tiến độ, chất lượng. Đến ngày 25/5, cả nước đã có 48,5% chi, đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành đại hội. Đến nay cũng đã có 13 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức thành công đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở.

Tại điểm cầu Nghệ An.
Tại điểm cầu Nghệ An.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cũng đánh giá, Nghệ An là một trong những địa phương đã có nhiều cách làm sáng tạo trong triển khai chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp;  trong thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 6, toàn ngành cần tập trung quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị Trung ương 12 (khóa 12), nhất là nội dung về công tác nhân sự. Tham mưu hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm, thí điểm cấp trên trực tiếp cơ sở, chuẩn bị tổ chức đại hội cấp trên cơ sở; đồng thời chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tham mưu cấp ủy tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp. Chủ động bám sát, theo dõi, đôn đốc và đề xuất xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác đại hội và chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

  Mai Hương – Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện