Tin tức - Sự kiện

Quỳnh Lưu: Biểu dương 72 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020

11:10, 14/08/2020
Sáng ngày 14/8, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị biểu dương mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020 và tổng kết Đề án số 06 – ĐA/TU, ngày 1/4/2014 về xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo”. 

 

Quang cảnh hội nghị.

Sau 6 năm triển khai thực hiện Đề án, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Quỳnh Lưu đã được cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và lực lượng làm công tác dân vận từ huyện xuống cơ sở quan tâm, thực hiện tốt. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 1.710 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong đó có 733 mô hình tập thể và 977 điển hình cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, các điển hình tiêu biểu tham gia giao lưu, trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý, cách làm hay để thực hiện tốt công tác dân vận khéo trong cơ quan, đơn vị, khu dân cư …

Đặc biệt, nhờ “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, Quỳnh Lưu đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp công sức để phát triển giao thông liên xã, liên thôn, kiên cố hóa kênh mương, đến nay, bình quân toàn huyện đạt 17,19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 23/33 xã đạt chuẩn NTM, phấn đấu hết năm 2020 toàn huyện có 30 xã về đích NTM, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “dân vận khéo” huyện Quỳnh Lưu giai đoạn 2016 - 2021.

Dịp này, UBND huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo huyện Quỳnh Lưu biểu dương, khen thưởng 57 điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2020. 

Thanh Nhàn 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện