Hội thảo “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thống theo định hướng chuyển đổi số giai đoạn hiện nay”

16:38, 10/08/2022
Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu di tích Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào- Việt Nam” và Hội thảo Hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị trong Hệ thống bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thống theo định hướng chuyển đổi số giai đoạn hiện nay”.

Dự  hội nghị có đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm của Người tại Khu tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Trước khi bước vào Hội nghị, Đoàn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm của Người tại Khu tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên;

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề.

Đồng thời tiến hành cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh chuyên đề “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào- Việt Nam” nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2022) và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Các đại biểu nghe thuyết minh triển lãm ảnh.

Triển lãm tập hợp hơn 120 hình ảnh, tư liệu về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào, qua đó giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào.

Chương trình Văn nghệ "Ân tình dân ca Ví Dặm".

Nội dung triển lãm gồm 3 phần: Phần 1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hoàng Thân Xuphanuvông, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản - những người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; Phần 2 - Kề vai sát cánh trên chặng đường lịch sử; Phần 3 - Đẩy mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà – Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh khai mạc Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe, giới thiệu các chuyên đề: Định hướng về công tác số hóa tại các bảo tàng trong nước và trên thế giới”; Phương pháp đổi mới, sáng tạo nội dung và hình thức trưng bày chuyên đề gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo định hướng chuyển đổi số giai đoạn hiện nay;

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Chuyển đổi số trong hoạt động truyền thống của Bảo tàng Hồ Chí Minh và Hội thảo chuyên đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thống theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng, Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.

Toàn cảnh Hội thảo.

Hội thảo nhằm cung cấp thêm cho các đơn vị trong Hệ thống Bảo tàng, Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh những định hướng về tư duy, phương thức thực hiện trong việc ứng dụng linh hoạt chuyển đổi số vào thực tế đơn vị mình, làm chuyển biến tích cực trong công tác trưng bày với sự hỗ trợ của công nghệ số, chuyển tải đúng giá trị của hình ảnh, tài liệu, hiện vật đến với khách tham quan, ngày càng có nhiều sản phẩm độc đáo, có sức hấp dẫn với công chúng, và chuyển đổi số đã và đang thực sự đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy mạnh mẽ của Hệ thống bảo tàng hiện nay./.

Kim Dung

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện