Tin tức - Sự kiện

Dấu ấn đổi mới, sáng tạo trong công tác đại hội công đoàn cơ sở Công đoàn Viên chức Nghệ An

13:05, 28/04/2023
Sáng 28/4, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức hội nghị với 3 nội dung trọng tâm gồm: Tổng kết công tác đại hội công đoàn cơ sở; triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023; triển khai hoạt động trọng tâm quý II năm 2023. Dự hội nghị có đại diện Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh và công đoàn cơ sở. 

Hoàn thành tốt đại hội Công đoàn cơ sở

Công tác chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 được Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, đã ban hành văn bản hướng dẫn, tích cực chỉ đạo, đôn đốc các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch Đại hội; chọn 3 công đoàn cơ sở đại diện cho 3 loại hình hoạt động để chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm đảm bảo chất lượng, tiến độ. Sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm ngay và có văn bản để chỉ đạo tất cả các Công đoàn cơ sở trực thuộc đăng ký thời gian duyệt và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2023. 

Toàn cảnh hội nghị.

Kết quả: 38/49 Công đoàn cơ sở trực thuộc hoàn thành việc tổ chức Đại hội trước ngày 31/3/2023 đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian đề ra, 11 Công đoàn cơ sở trực thuộc hoàn thành tổ chức Đại hội trong tháng 4/2023.

Đồng chí Nguyễn Công Danh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát biểu tại hội nghị.  

Việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở được diễn ra đúng quy trình, dân chủ, khách quan, đảm bảo nguyên tắc và đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Nghệ An.

Các đại biểu tham dự.

Các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 được triển khai đồng bộ, sôi nổi. Nổi bật có phong trào “Mỗi công đoàn cơ sở một công trình, phần việc thiết thực” đã được triển khai nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn từ cơ sở. Phong trào “Sáng tạo video, clip tuyên truyền về hoạt động của tổ chức công đoàn chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp” cũng được hưởng ứng nhiệt tình. Một số đơn vị đã có sự đầu tư và lưu trữ tốt các tư liệu hoạt động trong nhiệm kỳ để sáng tạo ra video, clip tuyên truyền về hoạt động của tổ chức Công đoàn chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. 

Đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát biểu tại hội nghị. 

Tích cực triển khai các hoạt động trong Tháng Công nhân

Với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức”, các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2023 nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Viên chức lần thứ V, tiến tới Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 Đài PTTH Nghệ An là 1 trong 18 công đoàn cơ sở  được Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Nghệ An tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động chào mừng đại hội và công tác tổ chức đại hội.

Trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại cơ quan, đơn vị như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ đối với công nhân, lao động và doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19 và khảo sát đời sống đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đề nghị xây mới hoặc sửa chữa nhà để lập hồ sơ đề nghị quỹ Mái ấm Công đoàn hỗ trợ trong tháng 5/2022. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. 

Khen thưởng công đoàn cơ sở có thành tích trong tổ chức hoạt động chào mừng đại hội và công tác tổ chức đại hội.

Bên cạnh đó, cần tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của công đoàn tổ chức, đặc biệt là Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Việc tổ chức sinh hoạt tổ công đoàn cần chú trọng các nội dung xoay quanh chủ đề “Khát vọng - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển” để tổng hợp, phản ánh tại hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên trong khối các cơ quan tỉnh năm 2023.

Theo BNA

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện