Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lễ hội “Khai bút, cầu trí tuệ”- nét đẹp đầu xuân ở chùa Đại Tuệ

19:48, 09/02/2019
Được tổ chức từ năm 2012, từ đó đến nay đều đặn hàng năm vào ngày mùng 5 Tết, lễ hội “Khai bút, cầu trí tuệ” đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng nhất của chùa Đại tuệ dịp đầu xuân.

Dự lễ khai bút có các đồng chí: Vũ chiến Thắng - Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ;  Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện giáo hội phật giáo Việt Nam, giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; cùng đông đảo du khách.

Các đại biểu dự lễ hội "Khai bút, cầu trí tuệ".
Các đại biểu dự lễ hội "Khai bút, cầu trí tuệ".

Chùa Đại Tuệ được xây dựng từ thế kỷ 14, tọa lạc trên núi Đại Huệ, thuộc xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Với ý nghĩa văn hóa, tâm linh và với kiến trúc đồ sộ mang đậm dấu ấn phật giáo, chùa Đại Tuệ trở thành điểm đến lý tưởng của du khách thập phương trong và ngoài tỉnh.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Đàm - Đức Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi lễ khai ấn, khai bút đầu năm.
Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Đàm - Đức Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện nghi lễ khai ấn, khai bút đầu năm.

Lễ khai bút đầu xuân tổ chức tại chùa Đại Tuệ là hoạt động thường niên của Ban trị sự giáo hội phật giáo Nghệ An, thể hiện sự trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống, mở mang trí tuệ, giáo dục cho con cháu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.

xếp hàng chờ tới lượt xin chữ.
Người dân xếp hàng chờ tới lượt xin chữ.

Ngay sau phần lễ, các vị tăng ni cao tuổi, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức lễ khai bút, khai ấn, phát ấn cho du khách thập phương. Ban tổ chức bố trí nhiều điểm viết chữ cho du khách. Những nét chữ mềm mại, uyển chuyển chứa đựng trong đó những ước vọng về một năm mới nhiều thuận lợi, may mắn và bình an thể hiện sự trân trọng giữa người cho và người nhận.

Lễ “Khai bút, cầu trí tuệ” diễn ra từ nay đến ngày 10 tháng 3 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa như: Lễ hội hoa đào, lễ hội Hương sen xứ Nghệ,… sẽ mang đến cho du khách không gian du xuân lý tưởng trong những ngày đầu năm mới.

Trần Lịch – Sỹ Đạt