Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Người dân thành phố Vinh tổ chức lễ giỗ tổ Hùng Vương

16:41, 25/04/2018

Sáng nay (25/4), tức ngày 10/3 âm lịch, cùng với cả nước, đông đảo người dân thành phố Vinh đã có mặt tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Hồng Sơn để tham dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương.

 

Màn múa Lân, biểu diễn võ thuật mở đầu buổi lễ.
Màn múa Lân, biểu diễn võ thuật mở đầu buổi lễ.

Tới dự có ông Võ Viết Thanh – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh, cùng đại diện các ban ngành.

Các đại biểu dự buổi lễ.
Các đại biểu dự buổi lễ.

Vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm, người dân thành phố Vinh và du khách thập phương đều tập trung tại đền Hồng Sơn thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ đến các Vua Hùng.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

Lễ giỗ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Đông đảo nhân dân trên địa bàn thành phố Vinh đến tiến lễ.
Hương hoa, lễ vật dâng lên các Vua Hùng thể hiện lòng biết ơn, thảo thơm của hậu thế.

Lễ giỗ Hùng Vương năm nay được chính quyền và bà con nhân dân thành phô Vinh tổ chức trọng thể trong không khí trang nghiêm, thành kính với các nghi thức dâng bánh chưng, bánh dày, lễ vật lên anh linh các vua Hùng.

Ban tổ chức đọc văn tế lễ bày tỏ sự biết ơn đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Ban tổ chức đọc văn tế lễ bày tỏ sự biết ơn đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước.

Đây là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn đến các Vua Hùng đã có công dựng nước, giáo dục thế hệ trẻ hướng về cội nguồn và cùng cầu nguyện cho quốc thái, dân an, để mọi người, mọi nhà được ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu và đông đảo nhân dân tới Đền Hồng Sơn thắp hương, nguyện cầu cho quốc thái, dân an, cầu cho mọi nhà được ấm no, hạnh phúc.
Các đại biểu và đông đảo nhân dân tới Đền Hồng Sơn thắp hương, nguyện cầu cho quốc thái, dân an, cầu cho mọi nhà được ấm no, hạnh phúc.

Phương Thảo – Hoàng Thọ