Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 – khu vực II năm 2018

23:07, 18/05/2018

Tối 18/5, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ 10 năm 2018 - Khu vực II, tại Nghệ An đã bế mạc và trao giải cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh NTV (Đài PT-TH Nghệ An), fanpages: Truyenhinhnghean và kênh YouTube: Nghệ An TV.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đào Gia Bảo – Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND năm 2018, Bộ Công an; Đại tá Phạm Bá Hậu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng Khu vực II; PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đại diện lãnh đạo Cục, Ban Giám đốc và lãnh đạo Phòng Công tác chính trị Công an các đơn vị, địa phương có đoàn tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu vực II và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Bộ quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đại tá, PGS. TS Nguyễn Hữu Cầu – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự lễ bế mạc
Các đại biểu dự lễ bế mạc

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X, năm 2018 – Khu vực II là một hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy về tư cách người Công an cách mệnh (11/3/1948 -11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu vực II là khu vực cuối cùng, tổng kết Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lần thứ X - năm 2018, được tổ chức tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Người.

Hợp ca: Một đời người một rừng cây - Biểu diễn: Đơn vị Bộ tư lệnh Cảnh vệ
Hợp ca: Một đời người một rừng cây - Biểu diễn: Đơn vị Bộ tư lệnh Cảnh vệ
Đơn vị Công an tỉnh Nghệ An  với “Bài ca Công an Nghệ An” – sáng tác: Nguyễn Văn Hùng
Đơn vị Công an tỉnh Nghệ An với “Bài ca Công an Nghệ An” – sáng tác: Nguyễn Văn Hùng
Độc tấu sáo mèo: Tiếng ngựa vùng cao - Sáng tác và biểu diễn: Xuân Chung, đoàn NTQC Công an tỉnh Lào Cai
Độc tấu sáo mèo: Tiếng ngựa vùng cao - Sáng tác và biểu diễn: Xuân Chung, Đoàn NTQC Công an tỉnh Lào Cai.
a
Tiết mục độc tấu Saxophone: Quảng Bình quê ta ơi - Biểu diễn: Đơn vị Công an tỉnh Quảng Bình

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu vực II có sự tham gia của  22 đoàn nghệ thuật quần chúng Công an các đơn vị, địa phương khu vực miền Trung, gồm: Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục V, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K10), Cục Cảnh sát Giao thông (C67), Học viện ANND (T31), thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Ninh Thuận và Công an tỉnh Nghệ An, đã mang đến 111 tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng, công phu thuộc 4 loại hình nghệ thuật: ca, múa, nhạc và sân khấu kịch.

a
PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu đánh giá chuyên môn tại lễ bế mạc.

Nhận xét về chuyên môn nghệ thuật, PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đánh giá cao các tiết mục dự thi. Các tiết mục không chỉ ca ngợi Tổ quốc, Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc mà còn phản ánh sinh động đời sống công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh những hành khúc truyền thống, những ca khúc mới về đề tài CAND, nhiều đơn vị đã mang đến các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền các dân tộc như: H’Mông, Thái, Tày, Chăm, hát văn, xẩm, Ví Giặm Nghệ Tĩnh…

Các chương trình được đầu tư kỹ về nội dung kịch bản, tiết mục dàn dựng, hòa âm, đạo diễn, biên đạo… phong cách sân khấu đa dạng, phong phú từ những bản hành khúc, ca khúc truyền thống đến các tiết mục mang phong cách nhạc nhẹ tiếp cận với các trào lưu ca nhạc tuổi trẻ. Nhiều tiết mục tự biên như: múa, hòa tấu nhạc cụ, kịch ngắn đã thuyết phục BGK.

a
Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Liên hoan Nghệ thuật quần chúng CAND lẫn thứ 10 đã thành công tốt đẹp, là cơ hội để đội ngũ hạt nhân văn nghệ của Công an các đơn vị, địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, ngày càng phát triển và trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn nghệ thuật phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ chiến sĩ, nhân dân, tuyên truyền hiệu quả hơn các giá trị văn hóa dân tộc, truyền thống và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp làm nên thành công của Liên hoan NTQC CAND lần thứ X, năm 2018, khu vực II
Tặng Bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp làm nên thành công của Liên hoan NTQC CAND lần thứ X, năm 2018, khu vực II

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng Bằng khen cho 5 đơn vị đạt giải Nhất toàn đoàn; 7 giải Nhì toàn đoàn và 10 giải Ba toàn đoàn; 22 tiết mục giải A; 34 tiết mục giải B và 46 tiết mục giải C cho các tập thể, cá nhân.  

Trao giải Nhất toàn đoàn cho các đơn vị đạt giải.
Trao giải Nhất toàn đoàn cho các đơn vị đạt giải.
Trao giải A cho các tiết mục đạt giải.
Trao giải A cho các tiết mục đạt giải.
Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn tham gia liên hoan.
Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn tham gia liên hoan.

Thùy Dương