Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hơn 11.000 ngọn nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ

07:56, 24/07/2018

Tối 23/7, BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN) phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ được tổ chức tại nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).
Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ được tổ chức tại nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).
Buổi lễ có sự tham gia của BTC Hoa hậu Việt Nam, lãnh đạo huyện Anh Sơn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các thương binh, cựu chiến binh, các thí sinh HHVN, hàng trăm đoàn viên thanh niên và đông đảo bà con địa phương.
Buổi lễ có sự tham gia của BTC Hoa hậu Việt Nam, lãnh đạo huyện Anh Sơn, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các thương binh, cựu chiến binh, các thí sinh HHVN, hàng trăm đoàn viên thanh niên và đông đảo bà con địa phương.
Trước khi bắt đầu lễ rước nến, mọi người thắp hương tại đền thờ Bác Hồ.
Trước khi bắt đầu lễ rước nến, mọi người thắp hương tại đền thờ Bác Hồ.
 Đoàn người tiến vào khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trong nghĩa trang.
Đoàn người tiến vào khu vực đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trong nghĩa trang.
Các thí sinh HHVN hỗ trợ nâng xe lăn cho bác thương binh.
Các thí sinh HHVN hỗ trợ nâng xe lăn cho bác thương binh.
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi HHVN và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư huyện đoàn Anh Sơn thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm.
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi HHVN và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư huyện đoàn Anh Sơn thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm.
Phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ.
Phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ.
Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa các anh hùng, liệt sỹ. Hơn 11.000 ngọn nến cũng đã được thắp lên tại nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Trong không khí linh thiêng của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa các anh hùng, liệt sỹ. Hơn 11.000 ngọn nến cũng đã được thắp lên tại nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào thể hiện lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ, đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
"Ánh nến cũng là ánh lửa từ trái tim của tuổi trẻ tiếp bước sự nghiệp bảo vệ và xây dựng tổ quốc; đồng thời cũng là ánh sáng của những người đi trước soi rõ, nhắc nhở thế hệ kế tiếp nỗ lực hơn nữa để đất nước ngày càng giàu mạnh hơn", nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng BTC cuộc thi HHVN, bày tỏ.
Lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân thương binh liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, vào thời điểm kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).
Lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ Việt - Lào nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân thương binh liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng tại hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, vào thời điểm kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).
Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào được xây dựng năm 1976, là nơi quy tập 11.000 hài cốt liệt sỹ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào.
Nghĩa trang liệt sỹ Việt – Lào được xây dựng năm 1976, là nơi quy tập 11.000 hài cốt liệt sỹ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hi sinh trên chiến trường nước bạn Lào.
Nghĩa trang Liệt sỹ Việt Lào lung linh trong ánh nến tri ân
Nghĩa trang Liệt sỹ Việt Lào lung linh trong ánh nến tri ân

Theo Tiền Phong