Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thi đặt câu hỏi ứng xử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018

09:10, 06/08/2018

Ứng xử luôn là phần thi căng thẳng và hấp dẫn bậc nhất của các cuộc thi Hoa hậu với sự tham gia của nhóm thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi.

Để phần thi ứng xử của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 có chất lượng cao, cũng là để bạn đọc tham dự trực tiếp vào công việc của cuộc thi, Ban tổ chức mở cuộc thi đặt câu hỏi cho thí sinh trong phần thi ứng xử.
 
THỂ LỆ:
 
- Đối tượng dự thi: Rộng rãi.
 
- Nội dung câu hỏi: Không đánh đố thí sinh về kiến thức mà đặt câu hỏi là các tình huống tạo điều kiện cho thí sinh đưa ra cách ứng xử thông minh. Người ra câu hỏi có thể gửi kèm gợi ý phương án trả lời.
 
- Số lượng câu hỏi: Không hạn chế nhưng khuyến khích mỗi người dự thi tập trung xây dựng 5 câu cho 5 thí sinh tham dự phần thi này.
 
- Dung lượng câu hỏi: Mỗi câu hỏi dài không không quá 100 chữ để thí sinh có thể lĩnh hội chính xác nội dung trong điều kiện ngặt nghèo của phần thi.
 
- Bản quyền: Không cóp nhặt lại câu hỏi hoặc ý tưởng câu hỏi của các cuộc thi sắc đẹp khác. Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền câu hỏi dự thi.
 
- Thời gian nhận câu hỏi: Từ ngày 1 tháng 8 năm 2018 đến hết ngày 5 tháng 9 năm 2018 (căn cứ thời gian gửi thư điện tử, dấu Bưu điện).
 
- Người dự thi ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số chứng minh thư nhân dân, số điện thoại để Ban tổ chức liên lạc trong trường hợp cần trao đổi hoặc trao thưởng. Ban tổ chức cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của người dự thi.
 
- Địa chỉ nhận câu hỏi:
 
    + Hộp thư điện tử: thicauhoiungxuHHVN@gmail.com
 
    + Hoặc gửi thư về: Nhà báo Tùng Dương, Báo Tiền Phong, số 15 Hồ Xuân Hương, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. ĐT: 098 500 0955.
 
- Giải thưởng: Tác giả của mỗi câu hỏi được chọn sử dụng trong phần thi ứng xử trong đêm Chung kết cuộc thi được nhận bằng chứng nhận của BTC kèm phần thưởng 2.000.000 đồng.
Theo Tiền Phong