Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kỳ Sơn: Cấp phát 400 tấn gạo cứu đói

09:15, 07/06/2011
UBND huyện Kỳ Sơn cho biết đến hôm qua (6/6), gần 400 tấn gạo cứu đói giáp hạt đã được vận chuyển và phát tận tay người dân các xã vùng biên trên địa bàn huyện.

 

Kỳ Sơn là huyện có số lượng người dân bị đói giáp hạt nhiều nhất tỉnh, với gần 4.600 hộ đói. So với các năm trước người dân các xã vùng biên giới của huyên Kỳ Sơn chỉ đói từ 1 đến 2 tháng, nhưng năm nay do hạn hán mất mùa nên thiếu đói kéo dài 4 đến 5 tháng. Tỉnh Nghệ An cũng đang chuyển hơn 3.900 tấn gạo cứu đói về các xã vùng cao huyện Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Mỗi nhân khẩu được phát 15kg gạo cứu đói.

 

(Trần Minh)