Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Con Cuông đưa cán bộ tư pháp trẻ về các xã vùng cao

09:18, 25/08/2012
Thời gian qua, với nhiều chính sách ưu đãi, huyện Con Cuông đã thu hút được một số cán bộ tư pháp trẻ về công tác tại địa phương.

 

Hiện nay, các cán bộ tư pháp ở xã, phường, thị trấn đóng vai trò hết sức quan trọng trong bộ máy hành chính một cửa ở các địa phương. Đối với huyện miền núi Con Cuông với hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, 9/13 xã thuộc diện nghèo, khó khăn nên việc đưa các cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, nhất là cán bộ phụ trách mảng tư pháp, hộ tịch về công tác tại địa phương là hết sức quan trọng.

 

Môn Sơn là xã biên giới có địa bàn rộng và đông dân cư nhất ở huyện Con Cuông hiện nay và có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống như Thái, Kinh, Đan Lai. Trước đây, do thiếu hiểu biết về pháp luật mà nhiều bà con dân tộc thiểu số ở đây vẫn còn giữ một số tập tục cũ như nạn tảo hôn, nạn chặt phá rừng, vi phạm luật giao thông, sinh đẻ không có kế hoạch… Do vậy, việc tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao ý thức chấp hành  pháp luật và giải quyết các thủ tục hành chính tư pháp cho đồng bào là hết sức quan trọng để góp phần vào việc nâng cao dân trí, ổn định đời sống văn hóa xã hội cho bà con dân tộc thiểu số. Xã hiện có 2 cán bộ tư pháp, trong đó có 1 cán bộ trẻ trình độ đại học. Dù còn nhiều khó khăn do lực lượng mỏng, khối lượng công việc nhiều nhưng đội ngũ tư pháp xã vẫn tổ chức nhiều hoạt động phổ biến tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức khác nhau. Chị Lương Thị Thùy Dung, Cán bộ Tư pháp xã Môn Sơn tâm sự: Là sinh viên đại học Luật sau khi ra trường tôi đã lựa chọn về địa phương công tác để đưa những kiến thức đã học áp dụng vào thực tiễn và giúp bà con các dân tộc hiểu biết hơn về kiến thức pháp luật như Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bảo vệ bà mẹ và trẻ em.

 

Thông qua những buổi tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ kiến thức của cán bộ tư pháp cho bà con, đặc biệt là chị em phụ nữ trên địa bàn xã thì tinh thần, ý thức trách nhiệm và sự hiểu biết về pháp luật của bà con cũng tăng lên. Huyện Con Cuông thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật như cử cán bộ tư pháp đến tuyên truyền tại từng hộ gia đình, phối hợp với các tổ chức hội, cơ quan đoàn thể khác tổ chức các buổi hội nghị, các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho cộng đồng dân cư; tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp ngành tổ chức với các hình thức phong phú, đa dạng như viết bài tự luận, trả lời câu hỏi pháp luật dưới dạng vấn đáp, dựng các tiểu phẩm sân khấu hóa… Qua đó, những kiến thức pháp luật đã đến gần với đồng bào các dân tộc hơn. 

 

Con Cuông hiện có 22 cán bộ tư pháp phụ trách 13 xã, Thị Trấn trên địa bàn huyện, đội ngũ tư pháp xã đều có trình độ từ Trung cấp trở lên, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn vững vàng. Tuy nhiên, một số xã trên địa bàn vẫn còn thiếu cán bộ tư pháp nên huyện Con Cuông đang kiện toàn đội ngũ cán bộ, mục tiêu  mỗi xã, thị trấn có 2 cán bộ chuyên trách về tư pháp, hộ tịch để đáp ứng được khối lượng công việc được giao. Đối tượng ưu tiên tuyển dụng là các cử nhân tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc chính trị Luật để từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ tư pháp xã.

 

(Thu Trang)