Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An tích cực nâng cấp, phát triển hạ tầng lưới điện

16:46, 11/10/2015

Xác định phát triển hệ thống lưới điện là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội tại các địa phương vì vậy trong nhiệm kỳ 2010-2015, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của ngành điện và sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh, nên hạ tầng lưới điện Nghệ An đã có bước phát triển mạnh.

Nghệ An là địa phương có số thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia lớn nhất cả nước với trên 230 thôn, bản; gần 19.000 hộ dân của 54 xã thuộc 8 huyện chưa có điện. Tuy nhiên, điều này sẽ được thay đổi khi công ty điện lực Nghệ An triển khai dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2016”. Trước mắt, trong tháng 10 này, niềm vui đã đến với nhân dân 7 xã vùng sâu, vùng xa của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quỳ Châu.

Đóng điện giai đoạn 1 dự án "Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2016".
Đóng điện giai đoạn 1 dự án "Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2016".

Mặc dù thi công ở những địa bàn hết sức khó khăn nhưng với quyết tâm xóa các trung tâm xã chưa có điện để đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân trí cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, Điện lực Nghệ An đã hoàn thành đúng tiến độ… Còn 9 trung tâm xã chưa có điện còn lại, đơn vị cam kết đóng điện trước ngày 30/12 năm nay.

Ông Bùi Trầm - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nói: Cấp điện cho đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa sẽ giúp bà con phát triển kinh tế, sinh hoạt, cho nghe nhìn giúp cho công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước được thuận lợi và tôi nghĩ đó cũng là điều kiện để phát triển giáo dục nâng cao dân trí cho đồng bào.

Lắp công tơ điện cho hộ dân các huyện miền núi
Lắp công tơ điện cho hộ dân các huyện miền núi

Tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, là thách thức không nhỏ đối với ngành điện Nghệ An. Tuy vậy, với quyết tâm để bà con vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất cũng được hưởng lợi ích có điện lưới quốc gia để phục vụ cho sinh hoạt,  cho LĐSX, kinh doanh, thực hiện thành công chương trình mục tiêu QG xây dựng NTM,  Điện lực Nghệ An đã huy động, bố trí vốn từ năm 2010 đến năm 2015 gần 3.300 tỷ đồng đầu tư cho hạ tầng lưới điện trung, hạ thế và lưới điện 110KV. Ông Huỳnh Thanh Điền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Ngành điện đã có bước phát triển rất mạnh mẽ. Khi có nhu cầu về sản xuất, nhu cầu về phát triển kinh tế xã hội thì ngành điện đều đáp ứng rất kịp thời. Đưa điện đến để phục vụ các dự án quan trọng, để chúng ta có điều kiện cam kết với nhà đầu tư.

Lăp công tơ điện cho hộ dân các huyện miền núi
Điện về, thắp sáng con chữ vùng cao

Ông Nguyễn Xuân Lợi – Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết them: Để chuẩn bị cho phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An, trong nhiệm kì tới, chúng tôi sẽ hoàn thiện tất cả các xã đã được tiếp nhận; cùng với UBND tỉnh phối hợp với các nhà đầu tư xây dựng lưới điện vào các khu công nghiệp trọng điểm… để phục vụ chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Và quan điểm ngành điện chúng tôi bao giờ cũng phải đi trước một bước.

Đến năm 2020,  Nghệ An phấn đấu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Với hệ thống lưới điện ngày càng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ,  với những dấu ấn trong đầu tư hạ tầng lưới điện, ngành điện Nghệ An đang thực hiện đúng cam kết: đi trước một bước để tạo điều kiện cho tỉnh hiện thực hóa mục tiêu này.

(Xuân Hướng – Trường Ca)