Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Không khí lạnh tăng cường vào ngày mùng 5 Tết

09:22, 20/02/2018

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng ngày 20/2 (tức Mùng 5 Tết), khu vực Bắc Bộ lại đón một đợt không khí lạnh gây rét đậm kèm mưa nhỏ trên diện rộng. Tuy nhiên, do lệch đông nên ngày 20/2, nền nhiệt độ vẫn cao.

 

Dự báo thời tiết các vùng cả nước ngày 20/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

a
Không khí lạnh tăng cường vào ngày mùng 5 Tết nhưng lệch đông nên nhiệt độ hôm nay vẫn cao, thuận lợi cho các hoạt động du xuân.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C.

Tổng hợp