Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới trên biển Đông

07:57, 14/06/2018

Sáng sớm nay, một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông với sức gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông.

Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào rạng sáng nay. Ảnh: NCHMF
Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào rạng sáng nay. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ rất chậm, khoảng 5km/h. Đến rạng sáng mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông và giữ nguyên cấp gió.

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Chiều tối và đêm nay, khắp Bắc Bộ sẽ chuyển mưa rào và dông do chịu tác động của rãnh áp thấp, khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái khả năng cao có mưa rất to. Hà Nội sẽ có mưa từ tối nay.

Từ chiều tối và đêm mai, mưa dông có khả năng mở rộng xuống các tỉnh Bắc Trung Bộ, riêng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa sẽ tiếp diễn ở các khu vực nói trên đến ngày 16/6. Do có mưa, nền nhiệt miền Bắc và Trung bộ trong 2 ngày tới tiếp tục giảm còn 32 độ, trời mát mẻ.

Theo Vietnamnet